"Bão" tài chính đe dọa quyền cơ bản của con người

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc ngày 4/3, phát biểu tại Phiên họp cấp cao Khóa 10 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc, ông Miguel D’Escoto, tuyên bố cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đe dọa các nước đạt được mục tiêu phát triển những quyền cơ bản nhất của con người.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc ngày 4/3, phát biểu tại Phiên họp cấp cao Khóa 10 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc, ông Miguel D’Escoto, tuyên bố cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đe dọa các nước đạt được mục tiêu phát triển những quyền cơ bản nhất của con người.

Chủ tịch Escoto nhấn mạnh sau khi tấn công các nước giàu và những nền kinh tế mới nổi, "bão" tài chính đang lan rộng sang các nước nghèo, tác động lớn tới đời sống của người dân tại đây.

Theo ông
Escoto, của con người là quyền được ăn, được uống nước sạch và hưởng các điều kiện vệ sinh của người dân các nước nghèo hiện đang bị đe dọa.

Ông
Escoto cho biết khoá họp tới đây của Đại Hội đồng Liên hợp quốc sẽ tập trung vào mục tiêu hỗ trợ các nước nghèo nhất trên thế giới trước tác động của "bão" tài chính toàn cầu.

Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc cũng kêu gọi sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ hơn giữa Hội đồng Nhân quyền và Đại Đội đồng Liên hợp quốc trong vấn đề bình đẳng giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục