Bảo tàng Hải quân Indonesia sẽ đặt tại cảng Ancol

Bảo tàng Hải quân Indonesia sẽ nằm hoàn toàn trong một chiếc tàu chiến của nước này, neo đặt tại cảng thuộc biển Ancol ở Jakarta.
Vụ trưởng Bảo tồn di sản văn hóa Bộ Văn hóa và Giáo dục Indonesia, Surya Helmy cho biết nước này sẽ sớm có Bảo tàng Hải quân, và bảo tàng này sẽ nằm hoàn toàn trong một chiếc tàu chiến của Hải quân Indonesia, neo đặt tại cảng thuộc khu vực biển Ancol ở Jakarta.

Phát biểu tại Hội nghị Biên tập Văn hóa toàn Indonesia 2012, ông Helmy Surya Helmy nói rằng sẽ thật khó hình dung khi Indonesia là đất nước quần đảo được biển bao bọc xung quanh, đang nỗ lực phát triển các lĩnh vực liên quan đến hàng hải và tăng cường sức mạnh Hải quân, lại không có một bảo tàng hải quân.

Bộ Văn hóa và giáo dục Indonesia hiện đang hợp tác với Hải quân Indonesia về dự án xây dựng bảo tàng và Hải quân cam kết sẽ cung cấp một tàu chiến cho mục đích này.

Chiếc tàu chiến - Bảo tàng Hải quân cùng với Công viên dưới nước mang tên "Thủy cung" tại khu vực Ancol, sẽ là một tổ hợp văn hóa tăng thêm sự hấp dẫn đối với du khách đến thăm Jakarta nói riêng và Indonesia nói chung.

Ngoài ra, theo ông Surya Helmy, Chính phủ Indonesia sẽ xây dựng một Bảo tàng Chiến tranh thế giới thứ II tại đảo Morotai ở North Maluku; có kế hoạch cải tạo, nâng cấp nhiều bảo tàng trên khắp Indonesia trong một nỗ lực để thu hút khách du lịch nhiều hơn nữa.

Indonesia cũng phục hồi một số di sản văn hóa như Cung điện Sultan và Bảo tàng Sukarno ở Flores nhằm mục đích bảo tồn văn hóa địa phương, và trong khuôn khổ Chương trình bảo tồn di sản quốc gia cũng sẽ bổ nhiệm 66 đại sứ bảo tàng trong cả nước./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục