Bảo tàng Pompidou tôn vinh 200 nữ nghệ sĩ

500 tác phẩm của 200 nữ nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới sẽ được bảo tàng Pompidou dành gần một nửa mặt bằng để trưng bày bắt đầu từ ngày 27/5 tới.

500 tác phẩm của 200 nữ nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới sẽ được bảo tàng Pompidou dành gần một nửa mặt bằng để trưng bày bắt đầu từ ngày 27/5 tới.

Lần đầu tiên từ trước tới nay, bảo tàng nghệ thuật Pompidou ở Paris sẽ tổ chức cuộc triển lãm kéo dài một năm dành cho các nữ nghệ sỹ trong thế kỷ 20 và 21.

"Chưa có bảo tàng nào trên thế giới tổ chức một cuộc triển lãm như vậy"- Alfred Pacquement, người phụ trách các bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại của bảo tàng Pompidou, khẳng định.

Triển lãm này sẽ trưng bày tác phẩm của những tên tuổi tiên phong như Frida Khalo, Sonia Delaunay và Joan Mitchell, các nghệ sĩ đương đại Sọpie Calle, Louise Bourgeois, cũng như các nhiếp ảnh gia Gisele Freund, Diane Arbus, Susan Meiselas và nhà thiết kế - kiến trúc sư Eileen Gray, Zaha Hadid...

Cùng với triển lãm nói trên, bảo tàng còn có kế hoạch mời các nữ nhà văn, triết gia tới Paris nói chuyện và sản xuất một serie phim về sự kiện này./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục