Bảo tàng tư nhân trưng bày hơn 1.000 cổ vật quý

Các cổ vật được trưng bày chủ yếu là đồ đất nung, đồ đồng mang đậm dấu ấn nền văn hóa của người Việt cổ thuộc các nền văn hóa.
Bảo tàng tư nhân Võ Hằng Gia ở khu biệt thự nhà vườn phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình hiện đang trưng bày hơn 1.000 cổ vật quý, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu văn hóa, những người sưu tầm cổ vật và du khách.

Các cổ vật được trưng bày chủ yếu là đồ đất nung, đồ đồng mang đậm dấu ấn nền văn hóa của người Việt cổ thuộc các nền văn hóa Phùng Nguyên, Chămpa, Đông Sơn.

Bảo tàng còn trưng bày nhiều đồ gốm sứ thời Lý, Trần... có niên đại hàng nghìn năm tuổi vẫn còn nguyên vẹn, khoác trên mình vẻ đẹp đậm nét của thời gian.

Bảo tàng tư nhân Võ Hằng Gia là bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Ninh Bình, những cổ vật được chọn lựa trưng bày tại đây đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trong đó 50% được Hội đồng tư vấn giám định cổ vật (Bảo tàng lịch sử Việt Nam) thẩm định.

Ông Nguyễn Thế Võ, Giám đốc bảo tàng cho biết: Bảo tàng ra mắt đúng vào thời điểm diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, là cơ hội để người con kinh đô xưa bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên và thủ đô ngàn năm văn hiến.

Cuộc trưng bày là dịp để các nhà nghiên cứu, những nhà sưu tầm, yêu thích cổ vật giao lưu gặp gỡ, trao đổi học hỏi, tìm hiểu, cùng góp phần bảo tồn những giá trị vượt thời gian của các cổ vật.

Bảo tàng Võ Hằng Gia cũng chính thức mở cửa cho khách tới tham quan, thưởng lãm./.

Vũ Văn Đạt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục