Báo Triều Tiên: Mỹ cũng không còn là nơi trú ẩn an toàn

Một bài xã luận đăng trên nhật báo Rodong Sinmun nhắc lại khả năng của Triều Tiên trong việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và cảnh báo rằng ngay cả Mỹ cũng không còn là nơi an toàn.
Báo Triều Tiên: Mỹ cũng không còn là nơi trú ẩn an toàn ảnh 1Tên lửa đạn đạo liên lục địa được Triều Tiên phóng thử tại Trung tâm vũ trụ Sohae ở huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bài xã luận đăng trên nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 11/1 nhắc lại khả năng của Triều Tiên trong việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và cảnh báo rằng ngay cả Mỹ cũng không còn là nơi an toàn.

Bài xã luận với nhan đề “Chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng vệ và tấn công phủ đầu” được trích dẫn có đoạn viết: “Những bước phát triển diệu kỳ để tăng cường khả năng phòng vệ của Triều Tiên sẽ diễn ra liên tục theo nhiều giai đoạn... Mỹ không bao giờ ở vào vị thế có thể cảm thấy dễ chịu ngay cả khi họ nằm cách Triều Tiên tới hơn 10.000km.”

Bài viết cũng khẳng định Triều Tiên có khả năng thực hiện việc thu nhỏ và giảm trọng lượng cũng như đa dạng hóa các loại vũ khí hạt nhân và phương tiện để phóng các loại vũ khí này vào bất kỳ thời điểm nào tới bất kỳ đâu theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng ta là một quốc gia hạt nhân và một cường quốc quân sự ở Đông Á cho dù có bất kỳ ai không công nhận điều này.”

Trong bài phát biểu nhân dịp năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này đã đạt đến giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, còn một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng vừa thông báo Bình Nhưỡng đã phát triển được đầu đạn hạt nhân tiêu chuẩn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục