Báo Trung Quốc xóa tin "nhầm lẫn" về ông Kim Jong-Un

Báo Trung Quốc xóa tin "nhầm lẫn" về Kim Jong-Un

Tờ Nhân dân nhật báo đã xóa bài viết nói ông Kim Jong-Un được báo Mỹ bình chọn là người đàn ông hấp dẫn nhất năm 2012.
Tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc ngày 28/11 đã xóa bài nói nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un được bình chọn là “Người đàn ông hấp dẫn nhất” trong năm 2012 trên phiên bản điện tử của báo này. AFP nói có vẻ như tờ báo sau đó nhận ra “cuộc bình chọn” chỉ là trò đùa trên một trang web ở Mỹ. Trước đó, Nhân dân nhật báo đăng lại câu chuyện về “người đàn ông hào hoa Bình Nhưỡng” của trang mạng chuyên giễu cợt The Onion bằng cả tiếng Anh và tiếng Hoa ở mục tin thế giới, kèm theo một loạt 55 bức ảnh về ông Kim. Tuy nhiên, sau khi một số người dùng Twitter chỉ ra Nhân dân nhật báo đã nhầm lẫn giữa trò giễu cợt và tin tức nghiêm túc, trang báo đã bị gỡ xuống sáng 28/11. Tờ báo không bình luận gì về vụ việc và dỡ bỏ những nhận xét đăng lại từ The Onion: “Với vẻ ngoài điển trai dữ dội, khuôn mặt tròn, sự hấp dẫn trẻ thơ và cơ thể mạnh mẽ, cứng cáp, người đàn ông hào hoa Bình Nhưỡng này là giấc mơ thành sự thật với mọi phụ nữ”, đồng thời bình luận vợ ông Kim là bà Ri Sol-ju đã may mắn khi cưới được ông. Bản in của Nhân dân nhật báo không đưa bản tin này. Những người dùng Twitter coi đây là sự cố khó tin. “Câu hỏi đặt ra là tại sao The Onion không đăng lại tin này từ Nhân dân nhật báo”, một người bình luận. Tờ The Onion không bao giờ đưa tin nghiêm túc. Sau đó, họ cũng đã cập nhật câu chuyện đùa của mình bằng đoạn thêm vào bài báo cũ: “Mời độc giả ghé thăm các bằng hữu của tôi ở Nhân dân nhật báo Trung Quốc, một chi nhánh đáng tự hào của The Onion, Inc. Exemplary, thưa các đồng chí”.
Báo Trung Quốc xóa tin "nhầm lẫn" về Kim Jong-Un ảnh 1
Ông Kim Jong-Un luôn xuất hiện với phong cách mạnh mẽ (Nguồn: AFP)
Trung Quốc là đồng minh quan trọng nhất của CHDCND Triều Tiên và Nhân dân nhật báo thường xuyên đưa tin về quan hệ hữu hảo giữa Bắc Kinh cùng Bình Nhưỡng cũng như với các nước khác. Nhân dân nhật báo cũng không phải là tổ chức truyền thông đầu tiên dẫn tin nhầm từ The Onion. Tờ báo nhà nước Beijing Evening News từng dỡ bỏ một bản tin năm 2002 nói quốc hội Mỹ sẽ chuyển ra khỏi Washington nếu không xây được trụ sở mới. Tháng Chín vừa rồi, một hãng tin Iran phải xin lỗi sau khi đăng lại một câu chuyện giễu cợt rằng người Mỹ ở vùng nông thôn thích Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hơn Tổng thống Mỹ Barack Obama./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục