Bão tuyết hoành hành bờ Đông nước Mỹ, nhiều hoạt động bị tê liệt

Trận bão tuyết trút xuống các bang bờ Đông nước Mỹ trong hai ngày qua đã làm hàng nghìn chuyến bay phải hủy bỏ và hàng nghìn người bị mắc kẹt tại các sân bay.
Bão tuyết hoành hành bờ Đông nước Mỹ, nhiều hoạt động bị tê liệt ảnh 1Giá rét và tuyết rơi dày đặc khiến hệ thống đường sắt bị đình trệ tại bang Massachusetts ngày 15/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trận bão tuyết trút xuống các bang bờ Đông nước Mỹ trong hai ngày qua đã làm cho nhiều hoạt động bị tê liệt, hàng nghìn chuyến bay phải hủy bỏ và hàng nghìn người bị mắc kẹt tại các sân bay hoặc phải ngủ đêm trên các phương tiện giao thông.

Cơ quan Dịch vụ thời tiết quốc gia (NWS) cho biết trận bão tuyết mới, bắt đầu trút xuống các bang bờ Đông nước Mỹ từ chiều 4/3 với lượng tuyết rơi trung bình 30-40 cm. Hai bang có lượng tuyết trút xuống nhiều nhất là Kentucky và West Virginia, có nơi dày tới 0,65m.

Tất cả các trường học từ bang Texas ở phía Nam tới bang Maine ở phía cực Bắc đầu phải đóng cửa. Công sở tại nhiều bang như Maryland, Virginia, thủ đô Washington DC, New Jersey, South Carolina, Tennessee…đã phải đóng cửa cho nhân viên nghỉ việc. Riêng trong ngày 5/3 đã có 4.316 chuyến bay phải hủy bỏ. Tại Kentucky, hàng trăm lái xe đã bị két trên đường qua đêm do tuyết rơi quá nhiều.

Giới chức một số bang như Kentucky và West Virginia đã ban bố tình trạng khẩn cấp và điều lực lượng vệ binh quốc gia tham gia các hoạt động cứu trợ, cứu nạn. Do đường băng trơn trượt, một máy bay của hãng Delta Air Lines khi hạ cánh đã bị trượt khỏi đường băng sân bay LaGuardia Airport ở thành phố New York, làm 3 người trong 125 hành khách bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục