Bão tuyết lớn sẽ đổ xuống Đông Bắc nước Mỹ

Cơ quan Thời tiết Quốc gia của Mỹ nêu rõ trận bão tuyết đổ bộ vào bang New Jersey và Delaware sẽ là trận bão cực kỳ nguy hiểm.
Ngày 4/2, Cơ quan Thời tiết Quốc gia của Mỹ thông báo các bang thuộc vùng Đông Bắc gồm New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Pennsylvania và thủ đô Washington sẽ hứng chịu một trận bão tuyết lớn trong ngày 5/2.

Cơ quan này nêu rõ trận bão tuyết đổ bộ vào bang New Jersey và Delaware sẽ là trận bão "cực kỳ nguy hiểm" và cảnh báo với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông như tuyết rơi dày, gió lớn và tầm nhìn rất hạn chế, người dân không nên đi ra đường.

Cơ quan trên cũng dự báo trận bão tuyết này có thể lớn hơn trận bão tuyếtxảy ra hồi cuối tháng 12 năm ngoái và "mọi hoạt động đi lại gần như không thể thực hiện được vào tối và đêm 5/2".

Tuyết rơi kéo dài đến 7 giờ tối 6/2 sẽ làm cho các nơi tại bang New Jersey có lớp tuyết dày khoảng 63cm và ở Delaware vào khoảng gần 46cm.

Thủ đô Washington và các khu vực lân cận thuộc bang Maryland, Virginia và Pennsylvania đã có cảnh báo nguy hiểm do tuyết rơi dày, dự kiến từ 30cm đến 46cm.

Công ty xe lửa Amtrak cũng như cơ quan hàng không Mỹ đã thông báo các chuyến tàu và chuyến bay tới và đi từ thủ đô Washington vào đêm 5/2 và sáng 6/2 có nhiều khả năng bị hoãn.

Trận bão tuyết hồi tháng 12/2009 với các lớp tuyết dày khoảng 30-40cm là trận bão tuyết tồi tệ nhất tại khu vực Đông Bắc nước Mỹ kể từ năm 1932, khiến gần chục người chết và hàng trăm chuyến bay bị hoãn cũng như bị chậm giờ bay.

Một diễn biến liên quan, trưa 4/2, một trận động đất 6 độ Richter đã làm rung chuyển hạt Humboldt, phía Bắc bang California, nhưng chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại tài sản trong vụ này.

Cơ quan Nghiên cứu Địa chất của Mỹ cho biết tâm chấn của trận động đất nằm dưới lòng biển, cách bờ biển thành phố Eureka khoảng 80km. Đây là trận động đất thứ hai xảy ra tại khu vực này trong tháng đầu năm nay./.
(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục