Bão tuyết ở Nhật Bản làm hơn 1.600 người bị thương

Bão tuyết ở Nhật đã làm 12 người chết, 1.650 người bị thương và làm ngưng trệ hầu hết các hoạt động giao thông trên cả nước.
Bão tuyết ở Nhật Bản làm hơn 1.600 người bị thương ảnh 1Tuyết rơi dày ở Nhật Bản. (Ảnh: Hữu Thắng/TTXVN)

Ngày 16/2, truyền thông Nhật Bản đưa tin bão tuyết đã làm 12 người chết, 1.650 người bị thương và làm ngưng trệ hầu hết các hoạt động giao thông trên cả nước.

Trận bão tuyết kèm theo gió mạnh trong hai ngày nghỉ cuối tuần đã phủ lên thủ đô Tokyo lớp tuyết dày 27cm.

Tại thành phố Yamanashi ở miền Trung, lớp tuyết phủ lên mức kỷ lục 114cm. Tuyết rơi dày đã buộc 2.250 người phải sơ tán do lo sợ lớp tuyết dày sẽ làm sập mái nhà.

Hàng nghìn xe ôtô cũng bị mắc kẹt trên các đường phố trong khi tại các sân bay, hơn 100 chuyến bay đã bị hủy. Nhiều chuyến tàu hỏa cũng phải hoãn lại.

Cơ quan dự báo thời tiết Nhật Bản cho biết bão tuyết đang di chuyển về hướng Bắc và có khả năng sẽ mạnh lên vào ngày 17/2.

Theo cơ quan này, các tỉnh miền Đông và miền Bắc Nhật Bản cần chuẩn bị sẵn sàng với đối phó với tình trạng tuyết rơi dày, bão tuyết hay lở tuyết./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục