Báo UAE không đếm xỉa VN sau bốc thăm Asian Cup

AFC Asian Cup - ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 6/2/2013 và kết thúc vào ngày 5/3/2014.
Báo chí Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã gần như không đếm xỉa gì tới đội tuyển Việt Nam sau khi biết kết quả bốc thăm vòng loại giải vô địch châu Á năm 2015 (AFC Asian Cup 2015).

Theo kết quả bốc thăm được tổ chức vào chiều tối qua tại Melbourne, Australia (nơi diễn ra vòng chung kết Asian Cup 2015) thì đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng E cùng Uzbekistan, UAE và Hong Kong (Trung Quốc). Hai đội đứng đầu bảng đấu sẽ giành vé dự vòng chung kết tổ chức tại Australia vào năm 2015.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, ở bảng E này thì một trong hai vé được coi như đã nằm gọn trong tay Uzbekistan, đội bóng có nhiều cầu thủ đang chơi ở giải vô địch Nga đồng thời luôn nằm trong tốp đầu châu lục.

Như vậy, chiếc vé còn lại sẽ là cuộc tranh chấp giữa UAE, Việt Nam và Hong Kong, trong đó đội cuối cùng được xem là yếu thế nhất. Trong những trận giao hữu diễn ra gần đây, Việt Nam luôn giành chiến thắng trước Hong Kong, nên đối thủ chính của chúng ta ở bảng này được xác định sẽ là UAE.

Đội bóng vùng Vịnh này cũng không xa lạ gì với đội tuyển Việt Nam, bởi tại Asian Cup 2007, giải đấu mà Việt Nam là đồng chủ nhà, đội bóng của huấn luyện viên Alfred Riedl đã đánh bại UAE (khi đó được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Pháp Bruno Metsu) với tỷ số 2-0 trên sân Mỹ Đình ở trận mở màn vòng bảng, nhờ các pha lập công của Huỳnh Quang Thanh và Lê Công Vinh, qua đó trở thành đội đồng chủ nhà duy nhất ở giải năm ấy lọt vào tứ kết.

Tuy nhiên, sau kỷ niệm đẹp đẽ ấy, những cuộc chạm trán tiếp theo giữa Việt Nam và UAE đều kết thúc với phần thắng nghiêng về phía đội bóng vùng Vịnh.

Hiện UAE được dẫn dắt bởi huấn luyện viên nội là ông Mehdi Ali, người từng giúp đội U23 nước này giành vé dự Olympic London 2012.

Ở vòng loại Olympic đó, UAE đã gây bất ngờ khi vượt qua chính Uzbekistan với tỷ số 3-2 ngay trên sân khách Tashkent để giành vé tới London, nơi họ thua cả 3 trận nhưng vẫn để lại ấn tượng tốt (thua Vương quốc Anh 1-3, Uêuguay 1-2 và hòa Senegal 1-1).

Sau giải đấu này, Liên đoàn bóng đá UAE đã quyết định bổ nhiệm Mehdi Ali làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia thay vì thuê các huấn luyện viên nổi tiếng người nước ngoài.

Sau khi biết kết quả bốc thăm, tờ báo hàng đầu UAE cũng như vùng Vịnh là Gulf News đã mạnh dạn dự đoán Uzbekistan mới là đội bóng mà họ cần tập trung chú ý ở vòng loại tới chứ không phải là Việt Nam.

Điều ngẫu nhiên là vào thứ Sáu này, đội tuyển UAE và Uzbekistan sẽ có trận đấu giao hữu (được sắp lịch từ trước) tại sân Mohammad Bin Rashid Stadium ở Al Mamzar. Đó sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam đánh giá phần nào thực lực của hai đối thủ trong bảng đấu.

Ở vòng loại này, Đông Nam Á có 5 đội tuyển tham dự là Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia và Malaysia. 5 đội được chia đều vào các bảng đấu khác nhau, trong đó Indonesia là đối khó khăn nhất khi mà họ phải đối đầu với Iraq, Trung Quốc và Arập Xêút.

Thái Lan cũng được dự báo là khá khó khăn trước những đối thủ như Iran, Kuwait và Lebanon. "Họ là những đội bóng rất mạnh, nhưng chúng tôi tự tin rằng mình có cơ hội để giành quyền vào vòng chung kết," huấn luyện viên Winfried Schaefer tự tin.

Phát biểu sau khi kết thúc lễ bốc thăm, quyền chủ tịch AFC Zhang Jilong cho hay: "Chúng tôi vui mừng khi Australi - thành viên mới nhất của AFC sẽ lần đầu tiên đăng cai cuộc tranh tài giữa các đội bóng hàng đầu của châu Á."

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Australia, Frank Lowy cho biết: "Đây sẽ là giải bóng đá lớn nhất từng được tổ chức ở nước chúng tôi. Nó sẽ là một bữa tiệc của bóng đá quốc tế."

Theo lịch thi đấu mà AFC công bố, vòng loại Asian Cup 2015 sẽ khởi tranh từ ngày 6/2/2013 và kết thúc vào ngày 5/3/2014. 20 đội tham dự vòng loại sẽ đua tranh để giành 11 chiếc vé.

Theo thể thức, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ được vào thẳng vòng chung kết, suất còn lại thuộc về đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

5/16 suất dự vào thẳng vòng chung kết đã được AFC trao cho chủ nhà Australia, Nhật Bản (vô địch Asian Cup 2011), Hàn Quốc (hạng 3 Asian Cup 2011), Triều Tiên (vô địch AFC Challenge Cup 2012) và đội vô địch AFC Challenge Cup 2014 (chưa được xác định).

Các bảng đấu vòng loại Asian 2015

Bảng A - Jordan, Syria, Oman, Singapore
 
Bảng B: Iran, Kuwait, Thái Lan, Lebanon
 
Bảng C: Iraq, Trung Quốc, Arập Xêút, Indonesia
 
Bảng D: Qatar, Bahrain, Yemen, Malaysia
 
Bảng E: Uzbekistan, UAE, Việt Nam, Hong Kong.

Anh Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục