Bảo vệ cá thể được cho là bò tót quý hiếm

Tăng lực lượng bảo vệ cá thể được cho là bò tót quý hiếm

Bước đầu cơ quan kiểm lâm địa phương đã xác định cá thể động vật được một giáo viên ghi hình được tại xã Ya Ngây, huyện Đông Giang, Quảng Nam vào ngày 4/4 là bò tót quý hiếm.
Tăng lực lượng bảo vệ cá thể được cho là bò tót quý hiếm ảnh 1Một cá thể bò tót của Việt Nam. Ảnh minh họa. (Nguồn: Công Thử/TTXVN)
 

Trao đổi với phóng viên TTXVN vào sáng 5/4, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cho biết: Bước đầu cơ quan kiểm lâm địa phương đã xác định cá thể động vật được một giáo viên ghi hình được tại xã Ya Ngây, huyện Đông Giang, Quảng Nam vào ngày 4/4 là bò tót quý hiếm.

 

Đây là con bò đực trưởng thành, nặng hơn 200 kg, đã xuất hiện trên địa bàn thuộc tiểu khu khu 58, vùng đệm Khu Bảo tồn Sao La, huyện Đông Giang trong mấy ngày qua.

 

Trước mắt, để bảo vệ cá thể động vật được kiểm lâm địa phương cho là bò tót quý hiếm này khỏi nguy cơ bị săn bắn trộm, Chi cục kiểm lâm Quảng Nam đã tăng cường thêm 3 kiểm lâm viên về địa phương phối hợp với kiểm lâm viên địa bàn và các lực lượng tại chỗ tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ xung quanh khu vực vùng đệm Khu Bảo tồn Sao La.

 

Mặt khác, Chi cục kiểm lâm Quảng Nam cũng như huyện Đông Giang đã có văn bản gửi các địa phương trong vùng và các cơ quan chức năng để phối hợp trong công tác bảo vệ an toàn cho cá thể động vật này trước nguy cơ bị đe dọa.

 

Như TTXVN đã đưa tin, trưa ngày 4/4, một giáo viên đã quay được đoạn phim khá dài về một cá thể được cho là bò tót tại vùng đệm Khu Bảo tồn Sao La. Để có cơ sở kết luận chính xác cá thể này là động vật gì, Chi cục kiểm lâm Quảng Nam sẽ gửi đoạn phim quay được cho Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Quốc gia Hà Nội để các nhà khoa học giám định có phải là bò tót quý hiếm hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục