Bảo vệ chim, thú quý

Bảo vệ chim, thú quý ở Vườn quốc gia Lò Gò-XaMát

Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, Tây Ninh, đang xây tòa tháp 8 tầng, cao 32m để canh lửa, quan sát bảo vệ chim, thú, phục vụ khách tham quan.
Ngày 17/9, ông Nguyễn Văn Thơm, Phó Hạt trưởng, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, tỉnh Tây Ninh cho biết do môi trường sinh thái ở đây ngày càng đa dạng, phong phú nên nhiều loại thú rừng quý hiếm như sếu đầu đỏ, gà tiền mặt đỏ, gà lôi hong tía, chà vá chân đen, cu li nhỏ, khỉ đuôi lợn... trở về sinh sống ngày càng đông.

Đặc biệt, hơn 2 tuần nay, tại Trảng Tà Nốt trong khuôn viên Vườn quốc gia đã xuất hiện hơn 1.000 con cò nhạn (còn gọi là cò ốc) từ phía Campuchia và khu vực các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã bay về sinh sống, ban ngày chúng tìm thức ăn quanh vùng và ban đêm trở về lưu trú tại đây.

Để bảo vệ các loài chim, thú quý hiếm, nhất là đàn cò nhạn mới xuất hiện, Hạt Kiểm lâm của vườn đã tăng cường lực lượng bảo vệ, ngày đêm thường xuyên tuần tra, canh gác tại các vùng giáp với biên giới Campuchia và khu vực chim, thú thường trú ngụ vào ban đêm để ngăn chặn kẻ xấu lén lút vào rừng săn bắt động vật.

Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát cũng có kế hoạch đắp bờ bao giữ nước vào mùa khô khoảng 10ha tràm nước tại khu vực Trảng Tà Nốt để giữ chân các loài chim về làm tổ, trú ngụ quanh năm; đồng thời đang xây dựng một tòa tháp 8 tầng, cao 32m để canh lửa, quan sát bảo vệ chim, thú và phục vụ khách tham quan ngắm cảnh toàn khu vực Vườn quốc gia.

Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát được thành lập theo Quyết định số 91/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Khu Bảo tồn thiên nhiên Lò Gò-Xa Mát, với diện tích 18.765ha, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 8.594ha, phân khu phục hồi sinh thái 10.084ha, phân khu hành chính, dịch vụ 87ha./.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục