Bảo vệ dân thường vô tội trong các xung đột

Phát biểu tại cuộc họp ngày 22/4 của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, khẳng định Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực nhằm bảo đảm tổ chức Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) chấm dứt việc sử dụng dân thường làm con tin để kéo dài cuộc xung đột do tổ chức khủng bố này khởi xướng và bị toàn thế giới lên án.

Phát biểu tại cuộc họp ngày 22/4 của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, khẳng định Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực nhằm bảo đảm  tổ chức Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) chấm dứt việc sử dụng dân thường làm con tin để kéo dài cuộc xung đột do tổ chức khủng bố này khởi xướng và bị toàn thế giới lên án.

Đại sứ hoan nghênh việc Chính phủ Sri Lanka đã sơ tán được hàng chục nghìn người dân vô tội khỏi khu vực giao tranh, đồng thời bày tỏ quan ngại về sự an toàn của nhiều dân thường còn bị kẹt lại trong vùng chiến sự do bị LTTE áp chế dùng làm con tin để kéo dài xung đột.

Đại sứ nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là trong các tình huống xung đột, các bên liên quan phải có các biện pháp tránh thương vong và bảo vệ người dân vô tội, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Đại sứ Lê Lương Minh hoan nghênh việc Chính phủ Sri Lanka cam kết và thực hiện các đợt ngừng bắn cũng như có các biện pháp bảo đảm an toàn cho thường dân.

Tại cuộc họp này, Hội đồng Bảo an họp không chính thức nghe Phó Tổng Thư k‎ý Liên hợp quốc Vijay Nambiar báo cáo kết quả chuyến công tác đặc biệt đến Sri Lanka vừa qua và nghe Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Sri Lanka tại Liên hợp quốc thông báo tình hình nhân đạo tại miền Bắc Sri Lanka trong bối cảnh giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và tổ chức đối lập LTTE tiếp diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục