Bảo vệ lực lượng 'áo trắng' trên tuyến đầu chống dịch COVID-19

Cuộc chiến phòng chống COVID-19 còn dài và nhiều thách thức, do đó các y bác sỹ và nhân viên y tế phải bảo vệ cao nhất để còn có người điều trị cho bệnh nhân.
Lực lượng y tế phun thuốc khử khuẩn các công dân khi được đưa về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lực lượng y tế phun thuốc khử khuẩn các công dân khi được đưa về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam- Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về “chia lửa” trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện ở Đà Nẵng, chiều 29/7, tại Trung tâm Quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19 Phó giáo sư-Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị đề nghị các bệnh viện cần tuyệt đối tuân thủ yêu cầu về quy trình tiếp nhận, sàng lọc, phân luồng, cách ly người bệnh, điều trị, chống nhiễm khuẩn... theo các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia, của Bộ Y tế và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi có các yếu tố dịch tễ nghi ngờ nhân viên y tế phải trang bị ngay phương tiện phòng hộ cá nhân để phòng ngừa lây nhiễm.

"Cuộc chiến phòng chống COVID-19 còn dài, phía trước còn rất nhiều thách thức nên đầu tiên chúng ta phải bảo vệ các y bác sỹ và nhân viên y tế để còn có người điều trị cho bệnh nhân. Do đó, các bệnh viện tuyệt đối không được chủ quan, lơ là dù chỉ một phút trong điều trị COVID-19, bởi căn bệnh này rất nguy hiểm, lơ là một chút là bệnh nhân có thể diễn biến xấu rất nhanh. Chúng ta phải nỗ lực cao nhất, không để có bệnh nhân tử vong," Phó giáo sư-Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các bệnh viện, các khoa phòng tiếp tục đảm bảo thông khí, bám sát hướng dẫn chẩn đoán điều trị của Bộ Y tế.

Đồng thời thực hiện nghiêm Công điện 1158/CĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm trog các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các Tiêu chí về bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục