Bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân vùng lũ

Các tỉnh ĐBSCL khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách ứng phó với lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Mực nước lũ năm 2011 ở các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cao đột xuất, tại khu vực đầu nguồn lũ như An Giang, mực nước đã vượt đỉnh lũ năm 2000, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản người dân.

Hiện tại, mực nước đang tiếp tục lên, các tỉnh trong khu vực đã và đang thực hiện các biện pháp cấp bách ứng phó với lũ.

Tại Đồng Tháp, hiện mực nước lũ chỉ thấp hơn đỉnh lũ năm 2000 là 0,29 mét. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các ngành, địa phương trong tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Trước mắt tỉnh chi 6 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí thực hiện di dời dân, gia cố đê bao bảo vệ lúa Thu Đông chưa thu hoạch tại các huyện, thị đầu nguồn.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho học sinh các điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trong tỉnh nghỉ học từ ngày 29/9 đến hết ngày 8/10. Riêng các phường thuộc thành phố Cao Lãnh, nếu đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh thì vẫn duy trì việc học.

Đối với điểm giữ trẻ nông thôn, trường mẫu giáo, nhà trẻ, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục duy trì hoạt động. Nếu cơ sở, điểm trường đảm bảo an toàn cho trẻ, yêu cầu các bậc cha mẹ học sinh tổ chức đưa đón học sinh an toàn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chủ trương cho phép ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố áp dụng hình thức trưng mua, trưng dụng tài sản tại chỗ của nhân dân như cừ tràm, bạch đàn, đất đai, hoa màu; phương tiện vận tải (ghe, thuyền); vật tư, nhiên liệu chống lũ, lụt v.v. để ứng phó khẩn cấp chống lũ, lụt đang diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng chống lụt bão, bên cạnh lực lượng công an, bộ đội chi viện, các địa phương tăng cường huy động lực lượng dân quân, người dân tại chỗ tham gia phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai nhằm bảo vệ tốt diện tích lúa Thu Đông chưa thu hoạch, diện tích vườn cây ăn trái trong tỉnh.

Tổ chức chằng néo các bè nuôi cá, gia cố các bờ bao bảo vệ các khu nuôi thủy sản tập trung. Đặc biệt là phải tập trung phương tiện, lực lượng bảo vệ an toàn đê bao thị trấn Sa Rài huyện Tân Hồng.

Các sở, ngành khẩn trương phối hợp, hướng dẫn các địa phương thực hiện ngay các biện pháp gia cố, bảo vệ các công trình cơ sở hạ tầng.

Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, gia cố khôi phục giao thông trên các Quốc lộ, Tỉnh lộ; hướng dẫn luồng tuyến giao thông và giảm tải đối với các đường xung yếu.

Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý thị trường, chống tình trạng đầu cơ thu gom hàng hóa, tạo khan hiếm giả tạo, nâng giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân.

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức ngay việc điều tra nắm cụ thể số lượng phương tiện máy đào (kobe), ghe tàu có tải trọng lớn (từ 20 tấn trở lên) hiện có ở địa phương (tên chủ phương tiện, địa chỉ, số điện thoại) để khi cần thiết, ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trưng dụng, điều động.

Tại Hậu Giang, trong hai ngày 27 và 28/9, các trận mưa lớn liên tục kết hợp với lũ trên thượng nguồn đổ về đã làm sạt lở hàng chục con đập và tuyến đê bao chống lũ ở huyện Châu Thành và thị xã Ngã Bảy, làm ngập hàng trăm hécta vườn cây ăn trái, hoa màu và hàng ngàn hécta lúa vụ 3 trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Phước Đại, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang cho biết qua kiểm tra sơ bộ tại hai huyện đầu nguồn vào chiều 28/9 cho thấy có 12 con đập bị vỡ tung làm nước tràn vào gây ngập sâu tại các vườn cây ăn trái của nông dân huyện Châu Thành và thị xã Ngã Bảy.

Trên các tuyến đê bao thấp của hai địa phương này, nước lũ cũng tràn qua, cuốn trôi nhiều đoạn giao thông nông thôn với tổng chiều dài khoảng 400 mét, làm ngập hàng trăm căn nhà của dân.

Ngoài ra, mưa lớn vào sáng 28/9 còn làm ngập úng, gây thiệt hại hàng ngàn hécta lúa vụ 3 đang trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh và chuẩn bị cho thu hoạch ở các huyện Long Mỹ, Vị Thủy, Phụng Hiệp và thành phố Vị Thanh.

Tổng mức thiệt hại đến nay chưa thống kê hết được.

Trước tình hình mưa lũ và triều cường đang diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo chính quyền địa phương và bà con nhân dân nhanh chóng thuê mướn các phương tiện như xáng cạp hoặc xe cuốc để khắc phục ngay các con đập và tuyến đê bị vỡ; tranh thủ các phương tiện, vật tư và nhân công tại chỗ để gia cố những nơi có nguy cơ sạt lở sắp tới.

Ông Trần Quanh Hành, Phó Trưởng Ban phòng chống lụt bão huyện Châu Thành cho biết hiện nay huyện đã bố trí các xáng cạp đang hoạt động trên địa bàn nhanh chóng khắc phục các điểm bị sạt lở.

Huyện đã chuẩn bị sẵn kinh phí 50 triệu đồng để thuê mướn các phương tiện phòng chống sạt lở. Hiện công tác khắc phục sạt lở, phòng chống mưa lũ đang được các địa phương khẩn trương thực hiện.

Tại Tiền Giang, để chủ động phòng chống lũ lụt sông Cửu Long tràn về, nhân dân huyện Tân Phước đã góp gần nửa tỷ đồng lắp đặt một trạm bơm điện mới và dành chi phí bơm tát chống úng bảo vệ hàng ngàn hécta tại vùng dứa chuyên canh Thạnh Mỹ (Tân Phước) trên Đồng Tháp Mười. Bình quân mỗi hécta, các hộ nông dân góp từ 300 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.

Chung sức lắp đặt trạm bơm điện, gia cố đê bao và bơm tát tiêu úng chủ động được xem là cách làm hay trong phòng chống lũ lụt tại các vùng trồng dứa chuyên canh Thạnh Mỹ, Tân Phước chuyên cung ứng nguồn nông sản chế biến xuất khẩu.

Phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa các cấp, các ngành nỗ lực phòng chống thiên tai cũng như thể hiện chủ trương “chung sống với lũ”  có hiệu quả.

Nhà nước đầu tư kiện toàn mạng lưới kênh mương tiêu thoát lũ và đê bao ngăn lũ xâm nhập vào nội đồng; còn nhân dân hàng năm tổ chức gia cố đê bao trước mùa mưa lũ, đồng thời đóng góp kinh phí tính theo đầu hécta cho chi phí bơm tát chống úng.

Theo ông Dương Thanh Sang, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tân Phước, tại vùng chuyên canh dứa Thạnh Mỹ hình thành ba ô đê bao với bốn trạm bơm điện gồm các ô Đông Lộ Mới, Tây Lộ Mới, ô bao Mỹ Thuận.

Nhờ có phương án cụ thể, sự phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng giữa các ngành, các cấp và nhân dân, trong các năm qua 100% diện tích dứa trong các ô đê bao tại đây được bảo vệ an toàn trước lũ.

Hiện nay, mặc dù mực nước lũ bên ngoài kênh đã cao hơn trong nội đồng khoảng 2 tấc (0,2m) và dự báo những ngày tới nước tiếp tục lên, nhưng các tuyến đê bao vẫn vững chãi, hệ thống trạm bơm điện luôn sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục