Báo Việt Nam News tổ chức buổi tọa đàm “Thúc đẩy dòng vốn Hàn Quốc vào Việt Nam”

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 19 tháng 10 năm 2022 – Theo ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Hàn Quốc đã, đang và sẽ là nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Hàn Quốc và Việt Nam có thể hợp […]

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 19 tháng 10 năm 2022 – Theo ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Hàn Quốc đã, đang và sẽ là nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Hàn Quốc và Việt Nam có thể hợp tác để hoàn thành “mục tiêu kép”, đó là đạt 100 tỷ USD về kim ngạch thương mại song phương và 100 tỷ USD tổng vốn đầu tư trong thời gian tới,

Phát biểu tại buổi toạ đàm “Thúc đẩy dòng vốn Hàn Quốc vào Việt Nam” do Báo Việt Nam News của Thông tấn xã Việt Nam tổ chức vào ngày 18/10, nhân dịp 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, ông Đỗ Nhất Hoàng đánh giá cao hoạt động kinh doanh và đóng góp của doanh nghiệp đầu tư Hàn Quốc vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Đặc biệt, đã có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ các lĩnh vực gia công đơn thuần sang các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, dự án năng lượng, tài chính – ngân hàng, mua bán và sáp nhập (M&A) và dịch vụ chất lượng cao trong thời gian vừa qua.

Ông Hoàng tin tưởng Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì vị thế đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng đầu. Ông Hoàng hy vọng: “Trong vòng 1 đến 2 năm tới, Việt Nam và Hàn Quốc hoàn toàn có thể hiện thực hóa “Mục tiêu kép”, đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD và tổng vốn đầu tư lũy kế cùng cán mốc 100 tỷ USD”.

Trong phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, bà Vũ Việt Trang, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, nêu rõ, Việt Nam không chỉ là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc trong ASEAN mà còn là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc trong Chính sách hướng Nam mới. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang đầu tư rất có hiệu quả ở Việt Nam.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 1988 đến tháng 9/2022, lũy kế vốn FDI đăng ký của Hàn Quốc vào Việt Nam đạt hơn 80,5 tỷ USD, với hơn 9.400 dự án đang hoạt động.

Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm nay, với 290 dự án, có tổng vốn đăng ký trên 3,8 tỷ USD, Hàn Quốc đứng thứ hai trong số 97 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Ông Bae Yong Geun, Phó chủ tịch Phòng công nghiệp -thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), cho biết: “Việt Nam, tâm chấn của làn sóng Hàn Quốc ở Đông Nam Á, là một điểm đến quan trọng và hai nước đã trở thành những quốc gia hợp tác chặt chẽ nhất trên thế giới. Hàn Quốc vẫn duy trì vị thế là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam”.

Tại buổi tọa đàm, ông Yoon Chang Woo, Tổng giám đốc của POSCO Việt Nam, doanh nghiệp với bề dày hơn 30 năm đầu tư tại Việt Nam, đánh giá cao sự hỗ trợ của chính quyền sở tại, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát.

Theo ông Yoon Chang Woo, các tỉnh miền Nam cần phát triển nguồn cung nhân lực hoặc cơ sở hạ tầng chủ chốt. Vì trong tương lai, trong trường hợp có nhiều doanh nghiệp sẽ tham gia đầu tư, thì có sự lo ngại rằng, các điều kiện đầu tư có thể xấu đi do hạn chế về nhân lực và cơ sở hạ tầng.

Bà Vũ Kim Chi, Phó trưởng ban thường trực Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh – địa phương luôn xác định ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Hàn Quốc đã hoan nghênh ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc với các doanh nghiệp của tỉnh để hướng đến mục tiêu sản xuất – kinh doanh một cách hiệu quả và bền vững.

Tại buổi toạ đàm, bà Chi đã nêu ra 8 lợi thế cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh, gồm: vị trí địa chiến lược về kinh tế, chính trị; tài nguyên thiên nhiên phong phú; hệ thống kết cầu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại; lao động và nguồn nhân lực; tổng diện tích khu công nghiệp, khu kinh tế lớn nhất cả nước; nguồn năng lượng dồi dào; môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công tác cải cách hành chính; và điểm đến “an toàn, thân thiện, hấp dẫn”.

Bà Chi nhấn mạnh: “Tỉnh Quảng Ninh luôn ưu tiên thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Hàn Quốc”.

Về phần mình, ông Koen Soenens, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của Khu công nghiệp Deep C phát biểu: “Deep C sẽ tiếp tục mở rộng các khu công nghiệp mới để chào đón thêm nhiều nhà đầu tư lớn và các khu công nghiệp mới này sẽ đảm bảo các tiêu chuẩn bền vững như 5 khu hiện tại. Là một trong những nhà đầu tư nước ngoài có mặt sớm tại Việt Nam, từ năm 1997, DEEP C hoạt động trong lĩnh vực phát triển tổ hợp khu công nghiệp. Hướng tới tiêu chuẩn xanh hơn để trở nên khác biệt, cung cấp địa điểm đầu tư bền vững và tin cậy cho khách hàng là mục tiêu theo đuổi của DEEP C”.

(Hãy quét mã QR bằng thiết bị di động của bạn để biết thêm thông tin về sự kiện).

Tin cùng chuyên mục