Báo VN thông tin thiện chí vụ tai nạn ở đèo Lò Xo

Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Ubushiev Nikolay Dimitrievich khẳng định báo chí Việt Nam đã thông tin rất thiện chí, đầy tinh thần trách nhiệm và rất tích cực về vụ tai nạn giao thông tại đèo Lò Xo, tỉnh Bình Thuận đêm 13/3.

Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Ubushiev Nikolay Dimitrievich khẳng định báo chí Việt Nam đã thông tin rất thiện chí, đầy tinh thần trách nhiệm và rất tích cực về vụ tai nạn giao thông tại đèo Lò Xo, tỉnh Bình Thuận đêm 13/3.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết theo nhận định của phía Nga, đây là vụ tai nạn thảm khốc. Vụ tai nạn đã làm 10 người chết, trong đó có đến 9 người Nga và 14 người Nga khác bị thương.

"Tuy nhiên dù sao việc cũng đã xảy ra rồi. Tôi nghĩ giờ này chúng ta không nên nói nhiều đến sự đau buồn mà điều cần làm là cố gắng lo cho chu tất mọi việc, giúp đỡ những người bị nạn và gia đình họ vượt qua nỗi đau, sự mất mát này. Tôi thấy những ngày qua, báo chí Việt Nam đã thông tin kịp thời về điều này", ông Ubushiev Nikolay Dimitrievich nhấn mạnh.

Ông ông Ubushiev Nikolay Dimitrievich cho biết từ những thông tin của báo chí, mà ông biết  được nhiều người dân ở gần nơi xảy ra tai nạn, nhân viên nhà máy thủy điện Đại Ninh... và đội ngũ cán bộ nhân viên y tế của Lâm Đồng đã có rất nhiều nỗ lực cứu giúp người bị nạn. "Khi gặp gỡ, thăm hỏi những người bị nạn thì tôi càng thấy sự giúp đỡ đầy tình thương của các bạn", ông nói.

Theo ông Tổng Lãnh sự, từ thông tin của
báo chí Việt Nam mà mọi người tiếp nhận thông tin này kịp thời, chính xác với mức độ vừa phải. Việc Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đến Bệnh viện tỉnh để thăm người bị nạn, chỉ đạo các đơn vị của tỉnh nỗ lực hết mình cứu chữa hay việc ông Bộ trưởng Bộ y tế bay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh thăm các nạn nhân, phối hợp giải quyết sự vụ... phần nào cũng có sự tác động từ các thông tin trên báo chí.

Cũng từ thông tin của báo chí Việt Nam mà nhiều tờ báo ở Nga cũng thông tin kịp thời về những nỗ lực hết mình của Việt Nam cũng như các cơ quan hữu quan của Liên bang Nga tại Việt Nam trong việc lo cho những người bị nạn
./.

(TTXVN/VIetnam+)

Tin cùng chuyên mục