Bão Xaver hoành hành tại châu Âu, làm 9 người chết

Bão Xaver, một trong những trận bão mạnh nhất thập kỷ qua, ngày 6/12 tiếp tục đổ vào miền Bắc châu Âu, làm hàng chục nghìn người chịu cảnh mất điện hoặc bị mắc kẹt do giao thông rối loạn.
Bão Xaver hoành hành tại châu Âu, làm 9 người chết ảnh 1Sóng lớn sau khi bão đổ bộ vào bờ biển Hanstholm, Đan Mạch ngày 5/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bão Xaver, một trong những trận bão mạnh nhất thập kỷ qua, ngày 6/12 tiếp tục đổ vào miền Bắc châu Âu, làm hàng chục nghìn người chịu cảnh mất điện hoặc bị mắc kẹt do giao thông rối loạn.

Tính đến tối 6/12, đã có ít nhất chín người thiệt mạng do bão.

Các dịch vụ cứu hộ trong khu vực đã phải vật lộn suốt đêm để sơ tán người dân tại các khu vực bị ngập lụt, dùng bao cát chặn những con kênh ngập nước và khắc phục hậu quả do cây đổ gây ra đối với nhà ở, đường xá và đường dây điện.

Bão Xaver đã tràn qua khu vực miền Bắc nước này đêm ngày 5/12 rạng sáng 6/12, gây thiệt hại và rối loạn nghiêm trọng giao thông khu vực.

Giao thông tại bang Hamburg và bang cực Bắc Schleswig-Holstein hầu như bị tê liệt. Tất cả các hệ thống đi và đến hai bang này tiếp tục bị phong tỏa.

Trong khi đó, trận bão với vận tốc gió đo được tại nhiều nơi lên tới 180km/giờ đã làm hư hại nghiêm trọng hệ thống đường sắt, đường hàng không và giao thông đường bộ.

Mực nước cao nhất đo được tại Hamburg vào sáng sớm 6/12 là 6,09m, khiến lực lượng cấp cứu trên toàn khu vực được đặt trong tình trạng báo động cao.

Ngoài ra, hệ thống giao thông tại nhiều bang khác ở khu vực miền Bắc như Niedersachsen Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt và Nordrhein-Westfalen cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Công ty đường sắt Deutsche Bahn phải triển khai hàng trăm nhân viên để dọn dẹp cây đổ nhằm sớm nối lại hoạt động tại các tuyến đường sắt bị phong tỏa do bão.

Hiện tuyến đường sắt chạy thẳng từ Hamburg tới Berlin và Hannover vẫn phải ngừng hoạt động, do nhiều đoạn bị cây đổ chưa thể khai thông. Hệ thống tàu tốc hành chạy qua Hamburg hoặc Hannover đi tới Kopenhagen, Amsterdam (Hà Lan), Vacsava (Ba Lan) và Prague (Cộng hòa Séc) cũng ngừng hoạt động.

Trong khi tại nhiều thành phố, như Hamburg, bão kèm mưa lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng.

Tại sân bay Hamburg, tính đến trưa 6/12 (giờ Đức), phần lớn các chuyến bay đi và đến vẫn chưa thể hoạt động.

Sân bay Tegel ở Berlin và sân bay Bremen cũng phải hủy hàng chục chuyến bay. Hãng hàng không Lufthansa và Air Berlin đã thông báo hủy khoảng 80 chuyến bay, trong khi Bộ Giao thông vận tải Đức khuyến cáo người dân hạn chế đi lại cho tới ngày 8/12 tới.

Khoảng 13 giờ ngày 6/12, vẫn còn hàng nghìn hộ gia đình thuộc bang Mecklenburg-Vorpommern chưa có điện sinh hoạt.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) ước tính thiệt hại sơ bộ do bão Xaver lên tới 300 triệu euro.

Bão Xaver cũng đổ vào Hà Lan, Ba Lan và khu vực bán đảo Scandinavia. Tình trạng mất điện ảnh hưởng tới 400.000 hộ gia đình ở Ba Lan và 50.000 người ở Thụy Điển, trong khi hàng nghìn hành khách bị kẹt ở các sân bay do các chuyến bay bị hủy tại Amsterdam (Hà Lan), Gdansk (Ba Lan) và các sân bay khác.

Theo thống kê sơ bộ, có ba người thiệt mạng ở Ba Lan và một người thiệt mạng ở Thụy Điển do cơn bão này.

Trước đó, ngày 5/12, bão Xaver kèm theo thủy triều dâng và gió giật mạnh đã đổ bộ vào Anh, Na Uy và Thụy Điển, làm ít nhất năm người mất tích và thiệt mạng, gây rối loạn giao thông và buộc chính quyền nhiều quốc gia khu vực Bắc Âu phải sơ tán người dân và tăng cường các biện pháp phòng tránh lũ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục