Barcelona tiếp tục là đội bóng hay nhất châu Âu

Các chỉ số về kết quả thi đấu từ đầu mùa bóng tới nay cho thấy câu lạc bộ Barcelona tiếp tục là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu.
Các chỉ số về kết quả thi đấu từ đầu mùa bóng tới nay cho thấy, FC Barcelona tiếp tục là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu.

Tại La Liga, đội bóng do huấn luyện viên Pep Guardiola dẫn dắt tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, trên Real Madrid 1 điểm và trên Sevilla 4 điểm. So với các câu lạc bộ đang đứng ở vị trí cao nhất ở các nước khác, các chỉ số của “gã khổng lồ xứ Catalonia” cũng đều vượt trội.

Vượt trội về chỉ số

Barca cùng với Bayer Leverkusen của Đức là hai đội bóng chưa phải nếm mùi thất bại tại giải trong nước và tỷ lệ điểm của họ cũng cao hơn các đội còn lại.

“Đội bóng của Pep” đã giành được 7 trận thắng và hai trận hòa, đạt 85% trong số 27 điểm có thể, đồng thời cũng là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất (27) và để thua ít nhất (5) tại La Liga.

Cùng thời gian này mùa bóng trước, Barca đã chịu thua một trận trước Numancia (1-0), ngay trong ngày ra mắt. Và mặc dù chưa thể phá vỡ kỷ lục số trận thắng liên tục ở giai đoạn khởi động mùa bóng, các con số thống kê cho đến nay cho thấy họ vẫn đạt mức cao so với các mùa bóng 1995-96, 1996-97 và 2004-05; chỉ thua mùa 1997-98 (Barca lúc đó giành tới 25 điểm).

So với các đội bóng đang dẫn đầu các giải quốc gia khác tại châu Âu, như trên đã nói, chỉ có Leverkusen chưa thua trận nào tại Bundesliga nhưng tỷ lệ điểm của câu lạc bộ này còn kém xa Barca vì đội bóng nước Đức có tới 5 trận hòa trong số 11 trận đã thi đấu.

Còn Inter, sự thống trị của họ tại Serie A (Italy) là không thể phủ nhận và các chỉ số của họ cũng rất gần với Barca, nhưng họ lại có một trận thua trước Sampdoria (1-0).

Trong khi đó, Chelsea của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, đội đang vững vàng đứng đầu giải ngoại hạng Anh (Premier League) và tại nhóm bảng Champions League, nhưng The Blues đã thua hai trận, trước Aston Villa (2-1) và Wigan Athletic (3-1).

Còn ở Ligue 1, câu lạc bộ Bordeaux đã để thua ở vòng 8 và 9 trước Saint Etienne (1-3) và Burdeos (0-1).

Đánh mất tính liên tục

Mặc dù các con số thống kê cho thấy, FC Barcelona vẫn là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu từ đầu mùa bóng tới nay, nhưng theo ông Alfredo Relano, Tổng Biên tập tờ AS thân Real Madrid, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đang đánh mất tính liên tục.

Ông Alfredo Relano nhận định: "Sự thật là Barca đáng ra đã giành chiến thắng tại Pamplona trước một Osasuna chơi cực hay (để hòa 1-1 do phản lưới nhà ở phút cuối đá bù giờ). Nhưng bàn thua đó không phải là một tai nạn hoàn toàn mà là kết quả của một cuộc tấn công làm lộ điểm yếu của Marquez.

Đến lúc đó, Barca chỉ mới có một bàn thắng của Keita, trong khi họ có nhiều cơ hội ghi điểm, có thể vì họ chỉ chơi hay từng lúc một. Họ đã đánh mất tính liên tục."

Từ đầu mùa bóng tới nay, Barca có những trận tuyệt vời, có trận mờ nhạt, lại có trận lúc hay lúc dở, như trước Osasuna. Người ta không thấy tính ổn định như mùa bóng trước. Và do đó, đến nay họ mới chỉ hơn Real Madrid vốn khởi động chậm chạp đúng 1 điểm.

Tại Champions League, họ phải hành quân tới nơi băng giá với một trận thua (lượt đi), như tù nhân phải đeo quả tạ ở chân.

Bất cứ trận đấu nào của Barca vẫn rất đáng xem, nhưng sự bảo đảm họ sẽ chơi hay mọi lúc, mọi nơi, trên mọi mặt trận đã bắt đầu biến mất./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục