Barrichello gây ấn tượng ở chặng đua thử tại Jerez

Tay đua Rubens Barrichello của đội Williams đã gây ấn tượng lớn khi dẫn đầu đoàn đua vào ngày đua thử thứ tư tại Jerez, Tây Ban Nha.
Tay đua Công thức 1 người Brazil Rubens Barrichello của đội Williams đã gây ấn tượng lớn khi dẫn đầu đoàn đua vào ngày đua thử thứ tư tại Jerez, Tây Ban Nha.

Kết thúc ngày chạy thử cuối cùng tại Jerez, Barrichello thực hiện với thành tích tốt nhất 1 phút 19,832 giây. Đồng thời anh cũng là tay đua chạy thử tốt nhất trong bốn ngày tại Jerez.

Thành tích này của tay đua người Brazil đã không thể bị đánh bại trong suốt cuộc đua thử buổi chiều, khi mà những cơn mưa nặng hạt tại Jerez đã gây áp lực khá lớn cho các tay đua. Tuy vậy, Barichello vẫn gặp một vài trục trặc khi anh đã vẫy cờ đỏ cách đó một giờ trước khi cuộc chơi kết thúc ở turn 5 và 6.

Vị trí thứ thứ hai thuộc về tay đua Kamui Kobayashi của đội Saubers, chỉ kém người dẫn đầu 0,769 giây. Tay đua người Nhật Bản cũng gặp phải vài rắc rối khi chiếc C30 của anh bị trượt ra khỏi đường đua và thành sỏi trong lượt chạy buổi sáng.

Trong khi đó, Fernando Alonso của Ferrari kết thúc với vị trí thứ 3, kém Barichello 1,242 giây. Sebastian Buemi đã cho thấy chút khả quan cho đội đua Toro Rosso với chiếc STR6, khi giành vị trí thứ tư toàn đoàn.

Tiếp tới là Bruno Senna của Lotus với thành tích 1 phút 21,4 giây. Cháu trai của huyền thoại Ayrton Senna đã chính thức trở thành tay đua thử cho đội đua này bắt đầu từ mùa giải năm nay đã có cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Đội đua Lotus Renault mất khoảng 2 ngày để đưa ra quyết định chọn người thay thế tay đua đang bị thương Robert Kubica: Nick Heidfeld hay Senna.

Tay đua còn lại của Lotus, Heikki Kovalainen kết thúc màn chạy thử của mình ở vị trí thứ 6, vượt qua Nico Rosberg của Mercedes ngay phía sau.

Đương kim vô địch thế giới Sebastian Vettel của đội đua Red Bull chỉ khiêm tốn ở vị trí thứ 9, ngay sau đó là cựu vô địch thế giới 2009 Jenson Button của McLaren. Tuy vậy cả 2 tay đua này cũng như 2 đội đua của họ đều không lo lắng về vấn đề này.

Hai vị trí còn lại thuộc về Jerome D’Ambrosio của Virgin Cosworth và Paul di Resta của Force India./.

Yến Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục