Bastian Schweinsteiger nhận băng đội trưởng tuyển Đức

HLV Joachim Loew đã công bố Bastian Schweinsteiger là đội trưởng mới của đội tuyển Đức, thay Philipp Lahm, người đã tuyên bố từ giã đội tuyển ngay sau khi Mannschaft vô địch thế giới lần thứ tư.
Bastian Schweinsteiger nhận băng đội trưởng tuyển Đức ảnh 1Bastian Schweinsteige bị Aguero phạm lỗi thô bạo trong trận chung kết World Cup 2014

Huấn luyện viên Joachim Loew đã chính thức công bố Bastian Schweinsteiger là đội trưởng mới của đội tuyển quốc gia Đức, thay Philipp Lahm, người đã tuyên bố từ giã đội tuyển ngay sau khi Mannschaft vô địch thế giới lần thứ tư.

Thông tin được đăng tải trên trang web của Liên đoàn bóng đá Đức (DBF) ngày hôm nay, trước trận đấu quốc tế với Argentina tại Dusseldorf đúng một ngày.

Nói về tiền vệ vô địch thế giới 30 tuổi, người đã ghi 23 bàn thắng trong các trận đấu quốc tế trong màu áo của đội tuyển Đức, huấn luyện viên Joachim Loew khẳng định:"Bastian là một đội trưởng đầy tư chất, anh đã luôn luôn thực hiện trách nhiệm đối với đội tuyển quốc gia dù trong hay ngoài sân cỏ."

"Với Bastian tôi có sự tự tin tuyệt đối. Nhưng không chỉ riêng tôi, mà còn là cả ban huấn luyện đều có sự tin cậy với anh như vậy. Anh đã kết hợp được tất cả các cầu thủ không kể tuổi tác, không kể đang khoác áo câu lạc bộ nào.

Khi chúng tôi cần, Bastian luôn luôn ở đó. Bastian là sự kế thừa hợp pháp của đội trưởng Philipp." 

Anh sẽ là một đội trưởng tuyệt vời và xứng đáng với đội tuyển quốc gia của chúng tôi," ông Joachim Loew khẳng định.

Tuy nhiên, trong trận đấu với Argentina ở vòng chung kết Cúp thế giới vào ngày thứ Tư tại Dusseldorf tới, Schweinsteiger không thể thi đấu do chấn thương. Người thay thế anh trên danh nghĩa đội trưởng tạm thời của tuyển Đức là thủ môn Manuel Neuer, người đồng đội của anh ở Bayern Munich.

Trận đấu giữa tuyển Die Mannschaft và Albicelestes tối mai sẽ là một cuộc tái ngộ đầy duyên nợ và hấp dẫn sau trận chung kết tại Rio De Janeiro tháng 6 vừa qua, khi tuyển Đức đã giành chiến thắng 0-1 trước tuyển Argentina để lên ngôi vương lần thứ 4 ngay trên đất Nam Mỹ với bàn thắng ở phút 113 của ngôi sao trẻ Mario Goetze ./.

Vietnam+

Tin cùng chuyên mục