Bắt 1 đối tượng vận chuyển heroin và đâm cảnh sát

Tổ tuần tra kiểm soát Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội đã phải nổ súng bắn vào chân đối tượng để khống chế.
Khoảng 4 giờ 30 phút sáng 18/10, tổ tuần tra kiểm soát Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn trước cổng khu đô thị Ciputra), phát hiện 3 đối tượng nam, nữ đi trên hai xe máy, trong đó người đàn ông ngồi sau ôm một túi xách có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra, người đàn ông ngồi sau đã ôm túi xách bỏ chạy. Nhận thấy hành vi bất thường, tổ công tác liền tổ chức truy bắt thì đối tượng này đã ngoan cố chống cự. Hắn rút dao trong người tấn công lại các chiến sĩ cảnh sát cơ động và gây thương tích cho Đại úy Nguyễn Văn Công.

Trước hành vi côn đồ, liều lĩnh, manh động của đối tượng, để đảm bảo an toàn, sau khi bắn phát súng chỉ thiên cảnh cáo, yêu cầu đối tượng bỏ hung khí, tổ công tác đã nổ súng bắn vào chân đối tượng để khống chế, bắt giữ.

Kiểm tra túi xách của đối tượng, tổ công tác phát hiện trong túi có sáu bánh heroin và một điện thoại di động. Trong lúc nhốn nháo, một người đàn ông trong nhóm người đi 2 xe máy đã chạy thoát.

Các đối tượng bị bắt giữ được làm rõ danh tính là: Cao Thượng Hải (sinh năm 1969, ở phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Mười (sinh năm 1970, ở phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Tang vật thu giữ gồm sáu bánh heroin, hai con dao, ba điện thoại di động, 12 tờ polimer mệnh giá 500.000 đồng; hiện cơ quan công an đang truy bắt đối tượng còn lại./.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục