Bắt 13 đối tượng "phê” thuốc lắc và ma túy

Ngày 2/6, Phòng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17 - Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Đan Phượng bắt 13 đối tượng đang “phê” thuốc lắc, Ke-ta-min và ma túy tại phòng Karaoke ở Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội.

Ngày 2/6, Phòng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C17 - Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Đan Phượng bắt 13 đối tượng đang “phê” thuốc lắc, Ke-ta-min và ma tuý tại phòng Karaoke ở Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội.

Dẫn đầu nhóm “lắc” tập thể này là Nguyễn Văn Đoàn (chủ quán cafe), 12 đối tượng còn lại đều trong lứa tuổi thanh niên ở  ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Khi bị bắt, các đối tượng vẫn trong cơn "phê" thuốc và lắc lư trong tiếng nhạc của hệ thống loa công suất lớn.

Khai thác tại chỗ, 13 đối tượng trên thừa nhận đã sử dụng thuốc lắc, Ke-ta-min, ma tuý tổng hợp hình đầu lợn và chuột micky.

Tại hiện trường, Công an thu giữ được 7 viên ma túy tổng hợp, 1 đĩa bột màu trắng (Ke-ta-min) đang dùng dở với 1 ống nhỏ cuộn bằng tiền dùng để hít ke (tiếng lóng mà các con nghiện dùng để chỉ Ke-ta-min), 10 điện thoại di động, 2 xe máy và nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

C17 cùng Công an huyện Đan Phượng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án ./.

Cẩm Thơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục