Bắt 14 đối tượng sản xuất thuốc giả quy mô lớn

Huỳnh Ngọc Quang, Giám đốc Công ty dược phẩm Việt - Pháp và 13 đồng phạm bị công an TP Hồ Chí Minh bắt về tội sản xuất thuốc giả.
Chiều 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Quang (Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Việt- Pháp), đồng thời ra lệnh tạm giam đối với 13 đối tượng khác về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

13 đối tượng khác gồm Nguyễn Minh Phụng, Nguyễn Văn Kết, Huỳnh Văn Tiên, Hồ Thị Kiều Hoanh, Hồ Tấn Hoàng, Lê Minh Bình, Nguyễn Hữu Dũng, Lê Đình Tuấn, Nguyễn Duy Quốc, Vũ Quốc Bình, Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Văn Phụng.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 25/1/2010, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả do Huỳnh Ngọc Quang, Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Việt-Pháp, cầm đầu, cùng với các tên Huỳnh Văn Tiên, Nguyễn Duy Quốc, Vũ Văn Ngọc tổ chức thực hiện từ năm 2009 đến nay với sự tham gia của nhiều đối tượng.

Quang và Quốc là người chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc sản xuất thuốc giả. Mỗi nhánh sản xuất các loại thuốc giả riêng và tự tìm khách hàng để tiêu thụ nhưng đều bán theo giá thống nhất do Quang chỉ đạo. Các đối tượng tham gia đường dây sản xuất thuốc giả là người trong họ hàng của Quang hoặc là người đồng hương quê Quảng Ngãi.

Phương thức sản xuất của chúng là mua thuốc tây nội dạng vỉ hoặc viên, sau đó lột nhãn, bao bì thuốc nội rồi in ấn vỏ bao bì, vỉ nhôm ép thành thuốc ngoại nhập bán ra thị trường thu lợi gấp nhiều lần. Nguồn thuốc bọn chúng mua từ các cửa hàng trong trung tâm quận 10, 11 (Thành phố Hồ Chí Minh) và của các công ty dược phẩm trong nước.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là chia ra nhiều nơi sản xuất thuốc giả, mỗi nơi chỉ sản xuất vài mặt hàng và tách biệt giữa nơi sản xuất và nơi chứa hàng đưa đi tiêu thụ. Thuốc giả thành phẩm bọn chúng cũng chia ra nhiều nơi chứa hàng bằng cách thuê nhiều địa điểm vô vỏ hộp và để hàng ở đó.

Qua khám xét 14 địa điểm liên quan tại các quận 3, 7, 9, 10, 11, Bình Tân, Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), công an đã thu giữ hàng chục ngàn sản phẩm thuốc tây giả các nhãn hiệu Voltarel, Terneurin, Becozyme, Fugacar, Viagra, Ambixilin, Diam, Nibio, Kremil-S, Neo Codion, Mobic...cùng với hàng trăm ký tem, vỏ, nhãn mác, vỏ hộp, bao bì vỉ thuốc các loại phục vụ việc sản xuất thuốc giả. Ngoài ra, công an còn thu giữ số lượng lớn dụng cụ sản xuất, nguyên liệu thuốc tây giả khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình trong việc sản xuất xuất buôn bán thuốc giả. Đối tượng Nguyễn Minh Thành khai nhận tên Huỳnh Ngọc Quang thuê Thành in, sản xuất các giấy nhôm, bao bì nhiều loại thuốc tân dược giả. Trung bình mỗi ngày Thành làm ra khoảng 1.000 mẫu bao bì thuốc giả.

Tên Lê Minh Bình khai đã làm khoảng 30.000 thuốc giả gồm Fugacar, Ambixilin, Diam. Còn Vũ Quốc Bình khai nhận biết được việc Quang mua thuốc từ các xí nghiệp trong nước, sau đó bóc tách nhãn mác, rồi dập khuôn vào các vỉ thuốc nước ngoài, đóng thành phẩm, rồi đưa cho Bình giao cho khách hàng.../.

Thế Vinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục