Bắt 17 người vụ dàn xếp tỷ số bóng đá ở châu Âu

15 người ở Đức và 2 người ở Thụy Sĩ đã bị bắt do dính líu tới vụ dàn xếp tỷ số của khoảng 200 trận đấu bóng đá ở châu Âu.
Các công tố viên Đức phụ trách điều tra tham nhũng trong bóng đá cho biết 15 người ở Đức và 2 người ở Thụy Sĩ đã bị bắt do dính líu tới vụ dàn xếp tỷ số của khoảng 200 trận đấu bóng đá ở châu Âu.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) gọi đây là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá châu lục này.

Theo nguồn tin trên, cảnh sát đã tiến hành trên 50 vụ khám xét ở Thụy Sĩ, Áo, Đức và Anh, thu giữ lượng tiền mặt trị giá khoảng 1,48 triệu USD, nhiều tài liệu và đồ vật có giá trị.

Nhà chức trách nói rằng họ đã bắt được kẻ cầm đầu nhóm bị tình nghi thao túng các trận đấu bóng đá hòng kiếm tiềm cá cược trên, song danh tính của những đối tượng bị bắt giữ vẫn chưa được tiết lộ.

Cảnh sát cho biết khoảng 200 người bị tình nghi liên quan tới vụ việc trên.

Các trận đấu bị điều tra có dàn xếp tỷ số diễn ra tại 9 nước châu Âu gồm Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Croatia, Slovenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Bosnia và Áo.

Trong số các trận đấu bị nghi dàn xếp tỷ số có ba trận trong khuôn khổ giải Champions League, 12 trận ở UEFA và tất cả đều là các trận đấu diễn ra trong năm nay.

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 1/2009 và được sự hỗ trợ của UEFA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục