Bắt 2 đạo chích nhái trang Facebook bán hàng để lừa đảo

Bằng thủ đoạn làm nhái lại hoàn toàn 1 trang Facebook bán hàng uy tín, Đức Anh và Dũng đã dễ dàng lừa được nhiều khách hàng nhẹ dạ và chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.
Bắt 2 đạo chích nhái trang Facebook bán hàng để lừa đảo ảnh 1Hai đối tượng Nguyễn Thế Dũng và Nguyễn Đức Anh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Ngày 31/3, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng: Nguyễn Thế Dũng (sinh năm 1993, trú tại Đội 1, thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Đức Anh (sinh năm 1994, trú tại Đội 2, thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook.

Cụ thể, thời gian vừa qua, bằng công tác vụ, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) đã phát hiện một ổ nhóm đối tượng giả mạo tài khoản Facebook của các shop bán hàng online uy tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng trong băng nhóm này được xác định là Nguyễn Thế Dũng và Nguyễn Đức Anh.

Tại cơ quan điều tra, Dũng và Đức Anh đã khai nhận: trong khoảng thời gian từ 3/3 đến ngày 17/3, hai đối tượng này đã lừa trót lọt được 3 nạn nhân mua hàng online với tổng số tiền lên tới 72 triệu đồng.

Thủ đoạn mà hai “đạo chích” này sử dụng là giả mạo những Facebook bán hàng online uy tín để lừa những người nhẹ dạ gửi tiền, sau đó chiếm đoạt số tài sản trên. Cụ thể, khoảng tháng 11/2014, Dũng rủ Đức Anh bày mưu làm nhái lại facebook bán hàng khá uy tín mang tên Trịnh Thu Huyền. Chúng sao chép hoàn toàn dữ liệu của facebook thật bao gồm: hình ảnh, thông tin, sự kiện, nội dung bài viết, đồng thời kết bạn với các khách hàng thân thuộc của cửa hàng.

Khâu mạo danh đã xong, chúng tiếp tục lừa các khách hàng có nhu cầu mua túi xách, yêu cầu nạn nhân gửi tiền vào một tài khoản (do Dũng mượn của người quen). Qua đấu tranh khai thác, kể từ khi bắt đầu hành vi lừa đảo của mình, Dũng và Đức Anh đã chiếm đoạt tổng số tiền là 120 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Vũ Việt Anh - Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, Công an Hà Nội: “Facebook hiện nay còn thiếu kiểm soát chặt chẽ việc khai báo thông tin cá nhân tạo điều kiện cho đối tượng lừa đảo.”

Một lãnh đạo khác của Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) nhận định: “Hai đối tượng đã sử dụng thủ đoạn phạm tội mới trên mạng xã hội Facebook, gây bức xúc cho xã hội thời gian vừa qua, đồng thời ảnh hưởng tới những người kinh doanh chân chính, cần phải xử lý nghiêm để răn đe!”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục