Bắt 2 đối tượng "áo đỏ" âm mưu đánh bom Bangkok

Cảnh sát Thái bắt giữ 2 kẻ - là cảnh vệ của phe "áo đỏ" trong các cuộc biểu tình tháng 5 - âm mưu đánh bom trụ sở đảng Bhumjaithai.
Cảnh sát Thái Lan ngày 25/6 cho biết đã bắt giữ hai đối tượng âm mưu đánh bom trụ sở của đảng Bhumjaithai (Tự hào nước Thái - BJT) tại thủ đô Bangkok hôm 22/6 vừa qua.

Hai đối tượng là Kamphon Kamkong và Dejphon Pujong, đều là cảnh vệ của phe "áo đỏ" trong các cuộc biểu tình hồi tháng Năm ở thủ đô làm 90 người thiệt mạng và gần 1.900 người bị thương.

Phó Cảnh sát Trưởng quốc gia, Trung Tướng Aswin Kwanmuang cho biết hai đối tượng trên đã khai nhận thuê tên Anek Singkhuntod, 28 tuổi, đánh bom trụ sở đảng BJT hồi đầu tuần. Anek là người bị thương duy nhất trong vụ nổ và hiện đang nằm viện.

Cảnh sát cũng cho biết đang chờ tòa phát lệnh truy nã bảy đối tượng có liên quan đến vụ đánh bom trên. Chính phủ Thái Lan cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng chính phủ dính líu đến vụ này.

Cùng ngày, Tòa án Hình sự Thái Lan đã thông qua kiến nghị thứ hai của cảnh sát về việc kéo dài thời gian tạm giam 11 nghi can khủng bố "áo đỏ" thêm 12 ngày theo Luật tố tụng hình sự. Như vậy, sau khi lệnh giam giữ hiện nay hết hiệu lực cuối ngày 26/6, lệnh thứ hai sẽ bắt đầu từ ngày 27/6 đến 8/7.

Cảnh sát đưa ra kiến nghị trên với lý do chưa thẩm vấn xong 70 nhân chứng và phải chờ các bằng chứng khoa học trước khi đưa ra lời buộc tội chống lại 11 nghi can trên trước tòa.

Theo trang web của tờ Bưu điện Bangkok, 11 người này gồm các thủ lĩnh "áo đỏ" Veera Musikhapong, Nathawut Saikua, Weng Tojirakarn, Nisit Sinthuprai, Wiphuthalaeng Pattanaphuthai và một số cảnh vệ.

Họ bị cáo buộc khủng bố trong cuộc biểu tình chống chính phủ từ tháng Ba đến tháng Năm vừa qua, vi phạm điều 135/1-3, 83 và 86 của Bộ luật Hình sự. Nếu bị kết tội, những người này sẽ có thể phải chịu hình phạt tù giam tới 20 năm và phạt tiền từ 60.000 đến 1 triệu bạt (tương đương 1.900-30.000 USD).

Trong một diễn biến khác, đảng mới thành lập NPP ngày 25/6 tuyên bố rút khỏi cuộc bầu cử bổ sung tại Bangkok ngày 25/7 tới vì "không muốn tranh cử với một tên khủng bố."

Trước đó, Tòa án Hình sự Thái Lan đã cho phép tạm tha ông Korkaew Pikulthong, một thủ lĩnh chủ chốt của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), để ông này đại diện đảng Puea Thái (PT) đối lập tham gia tranh cử. Ông Korkaew bị coi là nghi can khủng bố liên quan đến các cuộc biểu tình của UDD.

Cuộc bầu cử bổ sung sẽ diễn ra ngày 17 và 18/7 tại đơn vị bầu cử số 6 ở thủ đô Bangkok, nhằm tìm người thay thế nghị sĩ vừa qua đời của đảng Dân chủ, ông Tiva Ngernyuang. Việc ghi danh tranh cử sẽ bắt đầu từ ngày 28/6 đến 2/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục