Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và ma túy

Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Trần Duy Khánh và Đỗ Quang Hưng mang theo nhiều viên nén hình tròn màu hồng, đỏ (nghi là ma túy tổng hợp); một khẩu súng ngắn màu đen.

Khoảng 4 giờ15 phút ngày 7/9, tại Km 120+700 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Song Khê, thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang trong lúc tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng đi trên xe taxi có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và ma túy.

Khi kiểm tra xe taxi nhãn hiệu Sao Hà Nội, biển kiểm soát 99A-094.15 đi hướng Bắc Ninh-Lạng Sơn do lái xe Hoàng Đình Chiến (sinh năm 1986, ở Lãm Lang, Vân Dương, thành phố Bắc Ninh) điều khiển, lực lượng công an đã phát hiện trên chiếc xe này chở hai hành khách là Trần Duy Khánh (sinh năm 1985, ở số 9, khu 7, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Đỗ Quang Hưng (sinh năm 1986, ở ngõ 2, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) có biểu hiện nghi vấn.

Khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra thì Khánh và Hưng bất ngờ bỏ chạy. Ngay lập tức tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bắt giữ và kiểm tra túi hành lý của hai đối tượng trên.

Lực lượng chức năng đã thu giữ một túi nilông màu trắng bên trong chứa nhiều viên nén hình tròn màu hồng, đỏ (nghi là ma túy tổng hợp), một khẩu súng ngắn màu đen có năm viên đạn trong hộp tiếp đạn, chín viên đạn để ngoài, hai điện thoại di động và 465.000 đồng.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang đã bàn giao đối tượng, tang vật và phương tiện cho Công an thành phố Bắc Giang xử lý theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục