Bắt 2 đối tượng vận chuyển thuốc nổ qua biên giới

Bộ đội biên phòng Quảng Bình bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Luân vận chuyển trái phép 67 kg thuốc nổ qua biên giới.
Ngày 1/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết lực lượng trinh sát biên phòng vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 67 kg thuốc nổ qua biên giới.

Danh tính hai đối tượng vận chuyển thuốc nổ là Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1990) và Nguyễn Văn Luân (sinh năm 1984), trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 31/1, Đội tuần tra Đồn Biên phòng Cồn Roàng phát hiện hai người đi hai xe máy (không mang biển kiểm soát) trên đường 20 Quyết Thắng từ hướng biên giới ra nội địa, chở một bao tải màu xanh, phát hiện thấy có nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, hai người này cố tình chạy trốn, buộc trinh sát truy đuổi bắt giữ. Khi kiểm tra bên trong bao tải, lực lượng trinh sát phát hiện khoảng 67kg thuốc nổ.

Sau khi bị bắt giữ, hai đối tượng khai nhận vận chuyển số thuốc nổ trên từ biên giới về xuôi tiêu thụ. Để tránh bị phát hiện, chúng đã tháo biển số xe máy và vận chuyển vào đêm khuya.

Đây là một trong những thành tích trong việc thực hiện đợt cao điểm truy quét tội phạm trên khu vực biên giới dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 của Bộ đội biên phòng Quảng Bình.

Hiện tại, Đồn biên phòng Cồn Roàng đang tạm giữ người, phương tiện và tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Nguyễn Đức Thọ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục