Bắt 2 kẻ bắt phụ nữ đưa sang New York bán dâm

Hai người đàn ông Mexico là anh em ruột đã bị dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc buôn người khi buộc ít nhất ba phụ nữ trẻ tuổi bán dâm.
Hai người Mexico là anh em ruột đã bị dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc buôn người khi buộc ít nhất ba phụ nữ trẻ tuổi bán dâm.
Benito Lopez-Perez và Anastasio Romero-Perez đang đối diện với cáo buộc buôn người, tổ chức mại dâm, rửa tiền, trong khi những nạn nhân có người mới 14 tuổi.

Một người anh em khác của hai người trên, Gabino Barrientos-Perez cũng đã bị dẫn độ và xét xử ở Mỹ với cùng tội danh hôm 3/12 vừa qua.

Nếu bị kết án, những người này sẽ đối diện với ít nhất 15 năm tù và có thể phải ngồi chung thân.

Những người trên được cho là đã lừa những nạn nhân người Mexico sang Mỹ, buộc họ phải bán dâm ở New York hoặc những nơi khác trong giai đoạn từ tháng 1/2003 tới tháng 10/2010.

Công tố viên Loretta Lynch tuyên bố: "Buôn người, đặc biệt là thiếu nữ, trong thời đại ngày nay là một hình thức nô lệ. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ quyền lợi của mọi người."

Bà Loretta Lynch cho biết những nạn nhân nêu trên đã được cho về đoàn tụ với gia đình ở Mexico./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục