Bắt 2 tên cướp nguy hiểm có lệnh truy nã đặc biệt

Hai tên cướp có lệnh truy nã đặc biệt là Nguyễn Cảnh Minh và Trịnh Trọng Nhật, quê ở Nghệ An, đã bị bắt khi đang trốn ở Bình Dương.
Ngày 9/6, Cục Cảnh sát hình sự (cơ quan thường trực phía Nam-Bộ Công an) cho biết đã bắt giữ hai tên cướp có lệnh truy nã đặc biệt là Nguyễn Cảnh Minh, 22 tuổi, và Trịnh Trọng Nhật, 20 tuổi, đều quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An.

Cảnh sát đã phát hiện và bắt hai tên này khi chúng đang lẩn trốn tại xã An Bình, huyện Dĩ An, Bình Dương.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2009, Nguyễn Cảnh Minh, Trịnh Trọng Nhật tham gia vào một băng cướp nguy hiểm đã gây ra hàng chục vụ cướp tài sản trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Đô Lương, Yên Thành, Nghi Lộc ở tỉnh Nghệ An.

Băng cướp này chuyên dùng hung khí như búa, côn nhị khúc, dây khóa, xích sắt... làm công cụ, phương tiện gây án và sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện.

Bọn chúng thường xuyên chặn người đi đường vào khoảng 2-3 giờ sáng để cướp tài sản. Chúng hoạt động có tổ chức, cấu kết với các băng nhóm khác để hoạt động liên tỉnh. Riêng tên Minh từng chém trọng thương bố của một chiến sĩ công an ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để trả thù vì bị phát hiện hành vi phạm tội.

Qua truy xét, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An đã bắt giữ được năm đối tượng chủ chốt trong băng nhóm này, riêng Nguyễn Cảnh Minh và Trịnh Trọng Nhật đã lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với hai tên này về tội danh “cướp tài sản.”

Qua xác minh, rà soát các băng ổ nhóm chuyên cướp tài sản, đâm thuê chém mướn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, trinh sát Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện tung tích hai tên này và bắt giữ kịp thời./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục