Bắt 2 tên túng tiền ăn chơi, giết người, cướp của

Công an Lào Cai vừa tóm gọn Phan Ông Xính và Tòng Văn Ký, vì túng tiền ăn chơi đã giết người, cướp của ở Than Uyên, ngày 14/9.
Sau gần một tháng tích cực điều tra, ngày 12/10, Công an tỉnh Lai Châu đã làm rõ và tóm gọn thủ phạm vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại huyện Than Uyên ngày 14/9 vừa qua.

Nạn nhân là anh Phàn Cầu Nhàn (tức Bàn Cầu Nhàn), sinh năm 1966, trú tại bản Nậm Sáng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên (Lai Châu) ở độc thân, bị giết và bị cướp xe máy tại nhà riêng.

Ngày 18/9/2009, Công an huyện Than Uyên nhận được tin báo về vụ việc trên. Sau khi phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm và trật tự xã hội (PC14), Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lai Châu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Tại hiện trường, lực lượng điều tra thu giữ 1 đoạn gậy tre dài 137cm, 1 đoạn gậy gỗ dài 72cm và 1 dây ninon buộc thắt nút. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh đã huy động lực lượng tối đa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Đến ngày 7/10, lực lượng Công an điều tra đã phát hiện, thu giữ chiếc xe máy Dream, mang tên chủ xe Phàn Cầu Nhàn, biển kiểm soát 25F3 - 4867 là tang vật do Nguyễn Huy Tuấn sinh năm 1982, trú tại xã Bản Bo, huyện Tam Đường, làm nghề sửa chữa xe máy sử dụng. Tuấn khai nhận nguồn gốc chiếc xe máy trên được Tuấn mua với giá 3,9 triệu đồng của Trương Văn Hanh ở thị trấn huyện Tân Uyên

Hanh khai ngày 14/9, Hanh mua xe của 2 đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 3 triệu đồng. Sau khi cho Hanh nhận dạng dạng các đối tượng nghi vấn để xác định người bán xe máy. Ban chuyên án đã xác định được thủ phạm gây án, nhưng chúng đã trốn khỏi địa bàn.

Tích cực triển khai lực lượng truy bắt 2 đối tượng, ngày 12/10/2009, Phòng PC14 phối hợp với Công an Than Uyên, PC14 - Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 2 đối tượng gây án là Phan Ông Xính (Phan Xính Long) sinh năm 1987, trú tại bản Nậm Sáng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên và Tòng Văn Ký sinh năm 1990, trú tại bản Mít Nọi, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên (là 2 đối tượng đã bán xe máy cho Trương Văn Hanh) khi chúng vừa trở về sau 6 ngày bỏ trốn.

Trước cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, do biết được nạn nhân có tiền lại ở độc thân nên ngày 14/9/2009, Xính rủ Ký đến nhà chơi, bàn bạc việc giết Phàn Cầu Nhàn ở cùng bản để cướp xe máy và tiền bạc để tiêu xài.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đang hoàn tất hồ sơ, đưa 2 kẻ giết người ra xét xử trước pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục