Bắt 24 đối tượng vụ vỡ nợ ngân hàng Nigeria

Nhà chức trách Nigeria thông báo bắt giữ 24 đối tượng liên quan vụ vỡ nợ ngân hàng gây chấn động ngành tài chính nước này.
Ngày 27/8, nhà chức trách Nigeria thông báo đã bắt giữ 24 đối tượng liên quan vụ vỡ nợ ngân hàng gây chấn động ngành tài chính nước này.

Ông Femi Babafemi, phát ngôn viên của Ủy ban Chống tội phạm kinh tế và tài chính (EFCC) cho biết các đối tượng trên đang bị thẩm vấn và có thể bị truy tố trong tuần này. Tuy nhiên, ông này từ chối cung cấp danh tính những người này.

Theo điều tra của EFCC, các đối tượng trên, trong đó có các "con nợ" ngân hàng này đã vay nợ ngân hàng tổng cộng tới 17,8 tỉ USD, trong đó một số vay nợ dưới tên giả, chi tiêu sai mục đích và đầu tư vào các dự án kinh doanh mạo hiểm mà không có sự chấp thuận của ban lãnh đạo các ngân hàng. EFCC nghi ngờ một số đối tượng lừa đảo và rửa tiền.

Ngành tài chính Nigeria rơi vào khủng hoảng kể từ hôm 14/8 khi Thống đốc Ngân hàng trung ương, ông Lamido Sanusi, thông báo cách chức lãnh đạo của 5 ngân hàng vì đã biến hàng tỉ USD thành các khoản nợ xấu. Các ngân hàng này gồm Afribank, Finbank, Intercontiental Bank, Oceanic Bank và Union Bank.

Tuần trước, Ngân hàng trung ương Nigeria công bố danh sách đối tượng "vỡ nợ" các ngân hàng trên, trong đó xuất hiện tên một số doanh nhân giàu có và thế lực nhất Nigeria, đặc biệt có ông trùm tài chính Aliko Dangote, một trong những người châu Phi giàu nhất thế giới theo xếp hạng của tạp chí Forbes của Mỹ, với tài sản thực ước tính 3,3 tỉ USD.

Hiện EFCC đã cử thêm 100 nhân viên cùng 2 đơn vị cảnh sát cơ động xuống trung tâm thương mại Lagos để trợ giúp công tác thu hồi các khoản nợ.

Nỗ lực làm trong sạch hệ thống ngân hàng của Thống đốc Ngân hàng trung ương Nigeria đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Umaru Yar Adua. Người phát ngôn của ông Adua cho biết Tổng thống rất hài lòng khi EFCC đã thực hiện tốt chỉ thị của ông trong nỗ lực phục hồi các khoản nợ khổng lồ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục