Bắt 3 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật ở TP.HCM

Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ và bắt tạm giam 3 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật khi đòi nợ thuê.

Ngày 23/7, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Phan Văn Hùng (sinh năm 1960, quê quán Cần Thơ, tạm trú Tân Bình); Bùi Xuân Hùng (sinh năm 1965, ngụ Tân Bình), Nguyễn Văn Kỳ (sinh năm 1986, quê quán Thừa Thiên-Huế, tạm trú quận 12) để điều tra xử lý về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng năm 2009, ông L.V.M (sinh năm 1956, ngụ quận 12) có quan hệ làm ăn với Phan Văn Hùng, Bùi Xuân Hùng và nợ hai người này tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Do không đủ khả năng chi trả nên ông M đã bỏ trốn.

Sau nhiều năm tìm kiếm, đến giữa tháng 7/2014, hai người này tìm được nơi ông M đang lẩn trốn tại quận 12. Để đòi được nợ, ngày 15/7, Phan Văn Hùng và Bùi Xuân Hùng đã liên hệ với một người tên Tân (chưa rõ lai lịch) và Tân đã giới thiệu Kỳ cho hai người sau khi thỏa thuận giá đòi nợ thuê.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 16/7, Tân, Kỳ cùng Phan Văn Hùng đến phục trước nhà ông M. Khi thấy ông M điều khiển xe máy ra khỏi nhà, Tân cùng Kỳ bám theo khống chế ông M vào một quán cà phê ở quận 12. Phan Văn Hùng gọi điện thoại cho Bùi Xuân Hùng thông báo đã bắt được ông M và Bùi Xuân Hùng đã yêu cầu đưa ông M về một quán càphê tại đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình.

Tại đây, Thái “còi”, Thái “salem” (hai đối tượng chưa rõ lai lịch do Bùi Xuân Hùng gọi đến) đe dọa ông M phải viết giấy nợ. Sau khi đánh đập ông M, các đối tượng đã gọi điện cho người nhà ông M yêu cầu đem tiền đến hoặc cầm giấy tờ nhà đến cho chúng.

Sau khi nhận được điện thoại của các đối tượng, vợ ông M đến quán gặp các đối tượng thương lượng nhưng các đối tượng không đồng ý. Quá lo lắng cho tính mạng của chồng nên vợ ông đã đến công an trình báo. Khi ông M ghi xong giấy nợ thì Thái “còi”, Thái “salem” và Tân bỏ đi chỉ còn lại Kỳ, Phan Văn Hùng, Bùi Xuân Hùng ở lại canh ông M. Nhận được tin tố cáo của vợ ông M, công an phường 2, quận Tân Bình đã đến quán càphê đưa các đối tượng này về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng đã khai nhận toàn bộ diễn biến vụ việc khớp với hình ảnh mà camera của quán càphê ghi lại được. Ngày 23/7, nhận thấy hành vi của 3 đối tượng Phan Văn Hùng, Bùi Xuân Hùng, Nguyễn Văn Kỳ có dấu hiệu của tội “bắt giữ người trái pháp luật”, Công an quận Tân Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng này về hành vi trên.

Cùng ngày, Công an quận Tân Bình tiến hành truy xét hai đối tượng Thái “còi” và Thái “salem” để tiếp tục điều tra xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục