Bắt 3 đối tượng nhiều năm lẩn trốn lệnh truy nã

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52B), TP.HCM, vừa bắt giữ ba đối tượng theo lệnh truy nã đặc biệt về tội danh buôn ma túy và hiếp dâm.
Ngày 5/8, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52B) phối hợp Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ hai đối tượng Vũ Văn Hà (41 tuổi) và Nguyễn Văn Lợi (33 tuổi) đều quê Nghệ An theo lệnh truy nã đặc biệt của Công an Nghệ An về tội danh “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.”

Hai đối tượng này tham gia vào một đường dây mua bán ma túy ở Nghệ An và sau đó bị phát giác.

Năm 2001, Vũ Văn Hà đưa vợ con vào lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai và hành nghề khoan giếng. Còn Nguyễn Văn Lợi thì bỏ trốn vào huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) làm nghề sửa xe gắn máy. Cảnh sát đã phát hiện tung tích hai đối tượng trên trong quá trình bọn chúng lẩn trốn suốt 9 năm qua.

Trước đó, ngày 4/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục C52B đã bắt giữ được tên Nguyễn Văn Anh (31 tuổi, quê Tuyên Quang) theo lệnh truy nã về tội hiếp dâm của Công an tỉnh Tuyên Quang vào năm 1999.

Qua điều tra, đối tượng cùng 5 đồng phạm khác đã thực hiện vụ hiếp dâm tập thể ở Tuyên Quang vào năm 1999. Sau khi gây án, các đối tượng khác bị bắt, riêng tên Anh bỏ trốn vào Thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Quang Hiến.

Tên này đăng ký tạm trú tại quận 7 (Thành phố Hồ Chí Minh) rồi lấy vợ và xin làm nhân viên phục vụ tại một khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục