Bắt 3 nghi can IS âm mưu tấn công lợi ích của Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ba nghi can thuộc nhóm IS bị bắt giữ ở Istanbul khi đang lên kế hoạch tấn công vào phái bộ ngoại giao hoặc trường học của Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Bắt 3 nghi can IS âm mưu tấn công lợi ích của Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngày 23/3, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, 3 nghi can thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), bị bắt giữ ở thành phố Istanbul của nước này hôm 22/3 khi đang lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công nhằm vào những phái bộ ngoại giao hoặc trường học của Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo tờ Hurriyet và Kênh truyền hình CNN, cảnh sát đã bắt giữ 3 đối tượng trên, gồm 1 người Thổ Nhĩ Kỳ, 1 người Iraq và 1 người Syria, nhờ thông tin của các cơ quan tình báo Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm người này bị cáo buộc âm mưu tấn công các lợi ích của Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 17/3, Đức đã đóng cửa Đại Sứ quán nước này tại Ankara, Lãnh sự quán tại Istanbul và nhiều trường học Đức tại 2 thành phố này sau khi Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết có nhiều dấu hiệu đáng sợ về các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục