Bắt 4 đối tượng làm hàng ngàn bằng, giấy tờ giả

Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai, đã ra quyết định khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ án làm giả con dấu và giấy tờ của cơ quan nhà nước.
Ngày 11/11, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để tiến hành điều tra do liên quan đến vụ án làm giả con dấu và giấy tờ của cơ quan nhà nước quy mô lớn.

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Quỳnh Sinh, 45 tuổi; Nguyễn Ngọc Thủy, 52 tuổi; Phạm Xuân Vinh, 31 tuổi và Phạm Ngọc Thạch, 18 tuổi, đều trú tại huyện Trảng Bom.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng trên, cơ quan điều tra đã thu giữ 2.970 văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông có hình con dấu của Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nam, Lâm Đồng, Bình Thuận, Tiền Giang, Nghệ An, Thái Bình, Cục nhà trường (Bộ Quốc phòng) và 248 bằng phôi trắng không có hình con dấu.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ các vật chứng như máy ép chữ, máy vi tính, máy in, máy ép nhựa và nhiều con dấu, mộc tên khác mà các đối tượng dùng để làm giả con dấu tài liệu.

Trong số những chứng chỉ, bằng cấp cơ quan điều tra thu giữ có 265 bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp có hình con dấu của trường đại học Giao thông Vận tải, đại học Xây dựng, đại học Mở bán công Thành phố Hồ Chí Minh, trường trung học Quân y 2, trường trung cấp y tế Đồng Nai, đại học Tôn Đức Thắng, đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, đại học Nông lâm, đại học Lạc Hồng, đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng nghề Lilama, trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại...

Ngoài những bằng cấp trên, còn có các chứng chỉ như giấy phép lái xe, giấy chứng nhận lao động, giấy khám sức khỏe và các loại giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép kinh doanh. Những loại giấy tờ, bằng cấp trên đều có hình con dấu của các đơn vị và cơ quan chức năng địa phương.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra mở rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục