Bắt 4 người nước ngoài lừa đánh bạc chiếm tài sản

Ngày 3/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ bốn đối tượng quốc tịch Philippines có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ bốn đối tượng quốc tịch Philippines có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bốn đối tượng trên gồm Asedin Cadion Eduado - tức Alex, 44 tuổi; Pineda Sevilla Regina và Elizag Jovito Corpuz cùng 32 tuổi; và Estreua M.Debelem, 40 tuổi.

Qua điều tra cho thấy bốn tên này nhập cảnh vào Việt Nam thông qua đường du lịch, rồi thuê nhà lưu trú tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lân la làm quen những du khách nước ngoài, đặc biệt là du khách Nhật Bản rồi rủ rê, dụ dỗ chơi đánh bạc.

Lúc đầu, mỗi ván bài chỉ một vài USD và bọn chúng cho các du khách thắng liên tục. Đến khi “cá đã cắn câu,” nhóm lừa đảo tăng mức sát phạt lên đến vài ngàn USD/ván và dùng thủ đoạn gian lận khiến các nạn nhân thua đậm đến mức phải nợ tiền. Bọn chúng uy hiếp nạn nhân ra các phòng máy ATM hoặc vào ngân hàng rút tiền để trả nợ hoặc chơi tiếp.

Vụ mới nhất nhóm này thực hiện vào ngày 3/4 đối tượng lừa đảo người Philipines bị trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng PC 14 Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang khi chúng đang ép buộc một du khách Nhật Bản đi lấy 100.000 yen để trả tiền đánh bạc tại một địa điểm ở quận 1.

Thời gian qua có nhiều du khách nước ngoài là nạn nhân của nhóm lừa đảo kiểu này. Một số cơ quan ngoại giao đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn thông báo việc công dân nước họ bị một nhóm người lừa chơi bài rồi cưỡng đoạt tài sản, có nhiều vụ nạn nhân bị lừa tiền đến 80.000 USD và hàng trăm ngàn yen.

Tại cơ quan điều tra, nhóm lừa đảo trên khai nhận có nhiều nhóm lừa đảo với thủ đoạn tương tự tới Việt Nam hoạt động, mỗi nhóm khoảng sáu đến tám người, từ Philippines sang Việt Nam hoặc đến Campuchia để lừa đảo.

Sau khi đưa nạn nhân vào tròng và cưỡng đoạt tiền, chúng mua vé máy bay về nước hoặc sang Campuchia để lừa tiếp bằng thủ đoạn cờ bạc bịp. Một đối tượng thú nhận, chỉ trong sáu tháng hoạt động cờ bạc bịp tại Việt Nam, sau khi trừ tiền thuê nhà, ăn… vẫn còn dư được 20.000 USD gửi về nước. Hiện Phòng PC 14 đang điều tra mở rộng vụ án./.

Thế Vinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục