Bắt 6 đối tượng trong vụ nổ súng vì đụng xe

Hôm nay, 10/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Thành phố Hà Nội đã bắt khẩn cấp 6 nghi phạm liên quan đến vụ người đàn ông bị bắn vào mặt chỉ do va chạm giao thông.

Hôm nay, 10/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Thành phố Hà Nội đã bắt khẩn cấp 6 nghi phạm liên quan đến vụ người đàn ông bị bắn vào mặt chỉ do va chạm giao thông.

Các đối tượng trên - liên quan tới các hành vi “giết người,” “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng,” “che giấu và không tố giác tội phạm” - gồm Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Ngọc Quân, Phạm Thế Ngọc, Nguyễn Văn Giang, Phạm Thị Thanh Huyền.

Vụ việc xảy ra khoảng 1 giờ 30 ngày 8/6, khi đang điều khiển xe môtô trên đường Nghi Tàm, anh Nguyễn Văn Thành đã va chạm với một chiếc xe ôtô.

Một thanh niên trên xe ôtô đã rút súng ngắn quân dụng bắn vào mặt anh Thành gây vết thương nặng rồi bỏ trốn. Rất may anh Thành được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện kịp thời và thoát chết do viên đạn chỉ xuyên qua vùng má trái.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, chiếc xe ôtô Toyota Rav4 trong vụ va chạm giao thông do Nguyễn Văn Hiếu điều khiển.

Trước đó, Nguyễn Văn Hiếu và 5 đối tượng trên uống rượu tại quán gần hiện trường vụ án. Khi tàn cuộc, Hiếu chở Hoàng, Ngọc, Huyền cùng một người khác đi tìm chỗ ăn đêm trên đường Nghi Tàm thì va chạm giao thông.

Người thanh niên tên Nguyễn Huy Hoàng đã lấy khẩu súng K59 trong cốp xe ôtô của Hiếu, bắn vào mặt anh Thành rồi bỏ trốn. Khẩu súng gây án sau đó được Quân đưa cho một người là Nguyễn Văn Giang mang đi cất giấu.

Các nghi can khai khẩu súng gây án có 4 viên đạn, do Hiếu nhờ Giang mua để... phòng thân(?) với giá 21 triệu đồng. Hiếu thường xuyên mang theo người hoặc để trong xe ôtô.

Cơ quan công an đang chuẩn bị các thủ tục khởi tố bị can để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Cẩm Thơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục