Bắt 77 chiếc ngà voi nhập trái phép qua sân bay Tân Sơn Nhất

Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện 77 chiếc ngà voi vận chuyển trái phép qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Bắt 77 chiếc ngà voi nhập trái phép qua sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 1Số ngà voi thu giữ được. (Ảnh: Liên Phương/Vietnam+)

Ngày 10/6, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh) đã phát hiện 77 chiếc ngà voi với tổng trọng lượng 110kg vận chuyển trái phép qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Qua sàng lọc thông tin, lực lượng chức năng nghi vấn lô hàng nhập từ Nigeria qua Doha về sân bay Tân Sơn Nhất, trên vận đơn người gửi là B.J, người nhận là S.S, tên hàng hóa là đồ dùng cá nhân. Cơ quan Hải quan đã quyết định khám xét lô hàng trên, qua đó phát hiện 77 chiếc ngà voi được cất giấu rất tinh vi, trị giá ước tính khoảng 4,4 tỷ đồng.

Theo Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đây là mặt hàng thuộc danh sách các loài động vật hoang dã thuộc diện quản lý ban hành kèm Thông tư 40 ngày 5/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định 11 ngày 24/1/2013 của Chính phủ về việc cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã.

Hiện cơ quan Hải quan tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang tạm giữ lô ngà voi trên để điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục