Bắt ba người liên quan vụ chìm tàu du lịch Dìn Ký

Người điều khiển tàu du lịch Dìn Kí cùng quản lý tàu và quản lý nhà hàng nổi đã bị tạm giữ để điều tra trách nhiệm trong vụ chìm tàu.
Chiều 21/5, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 người trong vụ chìm tàu du lịch Dìn Kí làm 16 người chết thảm.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng.” Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định bắt giữ đối với tài công Lê Văn Đức (28 tuổi) là người điều khiển tàu du lịch của Dìn Kí để xảy ra sự cố.

Liên quan đến vụ án này hiện cơ quan công an còn tạm giữ hình sự thêm 2 người gồm Lê Văn Quang (quản lý tàu) và Đinh Văn Quân (là quản lý chung của nhà hàng nổi Dìn Kí chi nhánh ở xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo ông Phan Văn Duy, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực III , chiếc tàu mang ký hiệu 72 K BD 0394 (thông tin ban đầu là BD 0913) bị chìm sâu dưới tận đáy sông Sài Gòn đã quá hạn đăng kiểm khoảng 3 tháng.

“Khi cơ quan chức năng làm việc, kiểm tra các thủ tục liên quan, tài công không xuất trình được giấy phép hành nghề mà lại đưa giấy hành nghề lái tàu của một tài công khác,” ông Duy cho biết./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục