Bất bình với Sir Alex

Nani bất bình với huấn luyện viên Alex Ferguson

Nani đã tỏ thái độ không hài lòng khi Sir Alex không để anh ra sân trong đội hình chính của M.U ở trận chung kết Champions League.
Tiền vệ Luis Nani đã tỏ ra không hài lòng khi huấn luyện viên Alex Ferguson không để anh ra sân trong đội hình chính của Manchester United ở trận chung kết Champions League với Barca.

Sau thất bại 1-3 và ngậm ngùi nhìn Barca lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, tiền vệ người Bồ Đào Nha này đã công khai cho biết anh mong muốn được đá chính song đã không được Sir Alex chiều lòng.

Trong phần lớn thời gian thi đấu của Manchester United ở mùa giải này, Nani chính là một trong những cầu thủ đóng góp không nhỏ trong thành công của "Quỷ đỏ," đặc biệt là chức vô địch Premier League thứ 19 trong lịch sử để trở thành đội bóng xuất sắc nhất xứ sở Sương mù.

Với những gì đã thể hiện trong suốt thời gian qua, tiền vệ người Bồ Đào Nha này rất khao khát sẽ được huấn luyện viên Alex Ferguson trao cho một suất đá chính thức trong trận chung kết Champions League - điều mà bất cứ cầu thủ nào chơi ở cấp câu lạc bộ cũng đều mong muốn.

Tuy nhiên, mong muốn đó của cầu thủ đã ghi tới 10 bàn thắng cùng vô số những được chuyền quyết định trong màu áo "Quỷ đỏ" đã không được thỏa nguyện khi mà trong tay Sir Alex đã có Valencia - người đã khiến Nani phải thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị hơn kể từ khi trở lại sau chấn thương.

Trước sự đối xử "bất công" của vị chiến lược gia người Scotland khi chỉ tung anh vào sân sau khi Fabio gặp chấn thương, tiền vệ này đã công khai tỏ thái độ: "Tôi luôn muốn được ra sân trong đội hình xuất phát. Thế nên, thật khó khăn khi chấp nhận việc phải ngồi băng ghế dự bị."

"Tôi rất muốn được xuất phát trong đội hình chính ở trận chung kết Champions League sau những gì mà mình đã thể hiện suốt thời gian qua. Nhưng cuối cùng, tôi đã sớm phải thất vọng. Dù muốn hay không, tôi phải tuân theo quyết định của huấn luyện viên," Nani thất vọng bày tỏ./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục