Bất chấp án phạt nặng, Fiat Chrysler vẫn đạt lợi nhuận ấn tượng

Vượt qua dự đoán của giới đầu tư Phố Wall, FCA đã có lợi nhuận quý Hai đạt 372, 6 triệu USD, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bất chấp án phạt nặng, Fiat Chrysler vẫn đạt lợi nhuận ấn tượng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Báo cáo kết quả kinh doanh quý Hai của hãng xe Fiat Chrysler Automobiles (FCA - Mỹ) công bố ngày 31/7, cho thấy hãng xe này đã thu hẹp được khoảng cách về thu nhập với hai đối thủ General Motors và Ford ở thị trường ôtô Bắc Mỹ.

Trong quý Hai vừa qua, Fiat Chrysler đạt lợi nhuận trước thuế là 1,4 tỷ USD ở khu vực thị trường tự do Bắc Mỹ (NAFTA), gấp đôi so với con số lợi nhuận 650 triệu USD mà hãng xe này đạt được trong cùng kỳ năm ngoái.

Tổng lợi nhuận toàn cầu trước thuế của hãng trong quý vừa qua đạt 32,03 tỷ USD, tăng 25%. 

FCA đã phải chịu áp lực để tăng lợi nhuận của mình tại Bắc Mỹ khi cả Ford và GM nhìn chung có tỷ suất lợi nhuận trên 10% trong khu vực.

FCA tăng tỷ suất lợi nhuận của họ ở Bắc Mỹ lên 7,7% trong quý Hai, so với mức 4,9% của cùng kỳ năm ngoái.

Nhà sản xuất xe ôtô lớn thứ bảy thế giới cho biết lợi nhuận của họ tăng lên là nhờ doanh số bán xe hơi, đặc biệt là doanh số bán hàng kỷ lục mẫu xe thể thao đa dụng Jeep, và xe tải tăng mạnh cũng với đó việc tăng giá giao dịch bình quân và có lợi từ tỷ giá đồng USD với các đồng tiền khác.

"Không nghi ngờ rằng chúng tôi hài lòng với kết quả kinh doanh ở NAFTA," Giám đốc điều hành Fiat Chrysler Sergio Marchionne cho biết trong một hội nghị trực tuyến hôm thứ Năm 30/7.

Vượt qua dự đoán của giới đầu tư Phố Wall, FCA có lợi nhuận sau thuế, chi phí quý Hai đạt 372, 6 triệu USD, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù hãng phải chi mất 90 triệu USD cho khoản án phạt lên tới 105 triệu USD mà hãng này phải nộp cho Chính phủ Mỹ để dàn xếp những cáo buộc liên quan đến những sai sót về an toàn trong quá trình thu hồi hàng triệu xe của hãng thời gian qua.

Fiat Chrysler là hãng xe cuối cùng trong tốp 3 hãng xe hàng đầu của Mỹ công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý Hai.

Trước đó, hôm thứ Ba 28/7, Ford báo cáo lợi nhuận của họ đạt 1,9 tỷ USD còn GM tuần trước báo cáo lợi nhuận của họ đạt 1,1 tỷ USD. Kết quả kinh doanh của cả ba hãng xe đều vượt ngoài mong đợi của giới đầu tư Phố Wall./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục