Bất chấp căng thẳng, biên giới Trung-Triều vẫn nhộn nhịp

Theo bài viết trên tờ Libération của Pháp, bất chấp các trừng phạt quốc tế và đe dọa của Tổng thống Mỹ, hoạt động buôn bán qua biên giới Trung - Triều vẫn hết sức tập nập.
Bất chấp căng thẳng, biên giới Trung-Triều vẫn nhộn nhịp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: marketplace.org)

Đài RFI đưa tin tờ Libération của Pháp vừa đăng phóng sự mang tựa đề "Tại biên giới Trung Quốc, 'căng thẳng trên báo đảo Triều Tiên không làm thay đổi gì'."

Theo bài viết, bất chấp các trừng phạt quốc tế và đe dọa của Tổng thống Mỹ, hoạt động buôn bán qua biên giới vẫn hết sức tập nập.

Cửa khẩu thị trấn Hunchun, nơi có hơn 200.000 dân, được mở từ 14 giờ đến 17 giờ hằng ngày.

[The National Interest: Trung-Mỹ cần “đại mặc cả” về Triều Tiên]

Hàng đoàn xe từ Triều Tiên nối dài trên đường chờ nhập cảnh. Hunchun gần Bình Nhưỡng hơn Bắc Kinh. Buôn bán với Triều Tiên đã trở thành là nguồn sống chủ yếu của thị trấn đường biên này.

Không kể than đá bị cấm từ tháng Hai, hàng hóa từ Triều Tiên vẫn tràn sang Trung Quốc, đặc biệt là hải sản hay các đồ gia công, bởi giá lao động tại Triều Tiên rẻ hơn tại Trung Quốc khoảng 10 lần.

Phóng viên Libération cũng thấy nhiều nhóm khách du lịch Trung Quốc đang sốt ruột chờ qua biên giới để… đi đến casino đánh bạc. Bởi, tại Trung Quốc, muốn chơi bạc, chỉ có cách đi Macau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục