Bắt chủ cửa hàng bán động vật quý hiếm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Dương Thị Tư, 50 tuổi, chủ cửa hàng Đức Tư ở số 45 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Dương Thị Tư, 50 tuổi, chủ cửa hàng Đức Tư ở số 45 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.”

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát môi trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cửa hàng Đức Tư và phát hiện số lượng lớn động vật, sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm do Dương Thị Tư buôn bán, tàng trữ tại cửa hàng.

Đồng thời, khi khám xét nhà ở của Dương Thị Tư tại phường 6, quận Gò Vấp, đã phát hiện 2,7kg sừng tê giác, 20kg ngà voi, 2kg da hổ, 0,8 kg nanh gấu, 33 cái vuốt, nanh hổ, 3 đôi sừng bò tót, 17 chiếc sừng bò rừng, 60 cái vuốt báo hoa mai, 1 bộ da báo, 1 bộ xương beo lửa, 8 con culi nhỏ đã chết, 1 bộ xương gấu và da voi, đuôi voi, mật, cao, dương vật, xương, sừng, nanh, bao tử, nhung, gạc của các động vật quý hiếm khác.

Theo kết luận giám định thì số tang vật này đa số là động vật rừng và sản phẩm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 1B theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP.

Tại cơ quan điều tra, Dương Thị Tư khai nhận mua bán sản phẩm động vật hoang dã từ năm 2008. Toàn bộ số tang vật được Tư mua trôi nổi trên thị trường của nhiều người. Dương Thị Tư khai tổng số tang vật bị tạm giữ trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Riêng sừng tê giác được Tư bán cho khách với giá 28 triệu đồng/100g.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các đối tượng có liên quan khác và nguồn đầu vào, đầu bán ra số hàng trên của Dương Thị Tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục