Bắt cóc cháu bé tại Bệnh viện Nhi đồng để trấn khuyên tai

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Trâm (sinh năm 1991, ngụ tại phường 4, quận 4) là kẻ bắt cóc bé Lý Thị Thanh Thanh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào sáng 5/4 đã bị bắt giữ.

Chiều 6/4, Công an phường 10, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang lấy lời khai, làm rõ hành vi của đối tượng Nguyễn Thị Thu Trâm (sinh năm 1991, ngụ tại phường 4, quận 4) là kẻ bắt cóc bé Lý Thị Thanh Thanh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào sáng 5/4.

Trước đó, Nguyễn Thị Thu Trâm đã bắt bé Lý Thị Thanh Thanh vào sáng 5/4 khi mẹ cháu đang làm thủ tục tại bệnh viện, để đưa về quận 4. Tại đây, Trâm đã trấn lột đôi hoa tai trị giá 500.000 đồng mà cháu đang đeo.

Đến 17 giờ ngày 5/4, Công an phường 4, quận 4 đã báo tin tìm thấy cháu bé tại khu vực quận 4, nhưng đối tượng Trâm và một người khác đã nhanh chóng tẩu thoát.

Theo lời bé Thanh Thanh kể lại, cháu bị đôi nam nữ độ tuổi trung niên bắt đi và tháo mất bông tai. Quá sợ hãi, bé Thanh Thanh la lên thì đôi nam nữ liền lập tức bỏ đi.

Từ lời kể này, Công an phường 10, quận 10 nhận định có thể đối tượng sẽ tiếp tục quay lại gây án, nên siết chặt kiểm tra các đối tượng tình nghi và gài trinh sát đóng giả người dân vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 đề phòng đối tượng quay lại.

Khoảng 11 giờ ngày 6/4, đối tượng Trâm đã quay lại và lập tức bị bắt giữ sau khi đối chiếu với các hình ảnh mà camera ghi lại hôm trước.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Trâm khai nhận mình đang nuôi ba con nhỏ (cháu lớn nhất 4 tuổi, cháu nhỏ nhất 4 tháng tuổi) và sống với một người đàn ông (chưa đăng ký kết hôn), nhưng người này đã bỏ đi khi Trâm sinh đứa con thứ ba.

Theo Trâm, do túng tiền nên đối tượng này nảy sinh ý định lấy trang sức của những trẻ nhỏ tại các bệnh viện đem bán để kiếm tiền nuôi con.

Trâm khai, đôi hoa tai lấy được của bé Thanh Thanh đã được Trâm đem bán nhưng không ai mua do nghĩ là vô giá trị nên đã vứt đi.

Sáng 6/4, Trâm quay lại Bệnh viện Nhi đồng 1 để tìm trẻ em khác có trang sức để tiếp tục lấy thì bị bắt.

Vì Trâm chưa gây hậu quả nghiêm trọng và đang nuôi con nhỏ (trong đó có cháu chưa đủ 36 tuổi) nên chỉ có thể xử lý Trâm về tội trộm cắp tài sản, đưa trẻ ra khỏi vòng tay phụ huynh để thực hiện hành vi.

Công an phường 10, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng Trâm, để hoàn tất hồ sơ chuyển lên Công an quận 10 xử lý theo đúng thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục