"Bắt cóc trẻ em lấy nội tạng" là chuyện bịa đặt

Công an Thái Bình khẳng định chuyện bắt cóc trẻ em lấy nội tạng là không có thật, mà chỉ là tin đồn bịa đặt, loan truyền từ nơi này sang nơi khác.
Thượng tá Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình khẳng định chuyện bắt cóc trẻ em lấy nội tạng là không có thật, mà chỉ là tin đồn bịa đặt, lan truyền từ địa phương này sang địa phương khác gây hoang mang trong nhân dân.

Thông tin trên được Thượng tá Hưng khẳng định trong buổi làm việc với các cơ quan chức năng ở địa phương ngày 3/9.


Liên tiếp trong khoảng nửa tháng qua, trên địa bàn tỉnh Thái Bình, chủ yếu tập trung ở một số huyện Vũ Thư, Hưng Hà, xuất hiện tin đồn, có một số đối tượng giả làm nghề mua bán đồng nát, bán màn khung và một số dụng cụ sinh hoạt trong gia đình, đi đến các gia đình để mua phế liệu và bán hàng. Lợi dụng lúc mọi người mất cảnh giác, những người này đã bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng để bán hoặc bắt cóc trẻ em mang đi.

Theo công an huyện, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tin vào những tin đồn bịa đặt ảnh hưởng đến an ninh trật tự và cuộc sống hàng ngày. Người nào tham gia phát tán, tung tin đồn nhảm gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý trước pháp luật./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục