Bắt con nợ "khủng" 131 tỷ đồng ở Gia Lai

Chiều 14/2, Cơ quan công an tỉnh Gia Lai đã di lý Mai Quý Thọ, con nợ lớn nhất trong các vụ vỡ nợ ở tỉnh năm 2008 từ Campuchia về Gia Lai. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng đã khởi tố Mai Quý Thọ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Chiều 14/2, Cơ quan công an tỉnh Gia Lai đã di lý Mai Quý Thọ, con nợ lớn nhất trong các vụ vỡ nợ ở tỉnh năm 2008 từ Campuchia về Gia Lai. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng đã khởi tố Mai Quý Thọ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
 
Mai Quý Thọ, 39 tuổi, trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) là đại diện cho Công ty Bia San Miguel phụ trách địa bàn Gia Lai và Kon Tum.

Tại đây, y đã quen Lê Thị Én, tổ 17, phường Hội Phú, thành phố Pleiku (Gia Lai), và từ mối quan hệ này, Thọ đã lân la đến các hàng chục chân rết trong các đường dây vay nóng, tín dụng “đen” ở Gia Lai.
 
Tháng 4/2007, Thọ bắt mối được với bà
Lê Thị Mỹ Hồng, ở 148 Cách mạng tháng 8, thành phố Pleiku, và đã nhiều lần vay tiền rồi trả lãi sòng phẳng. Sau đó, Thọ lập nhiều dự án ma để vay tiền bà, với tổng số tiền là 131 tỷ đồng (103 tỷ đồng và 230 cây vàng), hẹn đến ngày 25/6/2008 sẽ trả hết.
 
Đến ngày 1/7/2008, sau khi quá hạn trả nợ, nhưng không thấy Thọ, gia đình bà đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Lúc này, Thọ đã ôm số tiền trên bỏ trốn cùng người tình là Mai Diêu Kiều Trinh (32 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Phát Lợi (Kon Tum).

Ngay sau đó, hàng loạt vụ vỡ nợ khác đã xảy ra trên địa bàn Gia Lai.
 
Năm 2008, tỉnh Gia Lai đã xảy ra 64 vụ vỡ nợ với tổng số tiền gần 294 tỷ đồng, trong đó vụ bà Hồng tố cáo Thọ là lớn nhất. Bà Hồng cũng đã bị bắt tạm giam về các tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục