Bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống ở Ai Cập

Chiến dịch vận động tranh cử tổng thống bắt đầu từ ngày 30/4 và sẽ kéo dài cho tới 21/5, tức 48 giờ trước vòng một cuộc bầu cử.
Chiến dịch vận động tranh cử tổng thống ở Ai Cập chính thức bắt đầu từ ngày 30/4 và sẽ kéo dài cho tới ngày 21/5, tức 48 giờ trước khi diễn ra vòng một cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 23 và 24/5.

Vòng hai cuộc bầu cử để chọn người kế nhiệm cựu Tổng thống Hosni Mubarak dự kiến diễn ra vào ngày 16 và 17/6.

Giới quân sự cầm quyền ở Ai Cập, lên nắm quyền sau khi ông Mubarak bị lật đổ trong làn sóng biểu tình chống chế độ hồi tháng Hai năm ngoái, đã cam kết tiến hành cuộc bầu cử bầu tổng thống mới ở nước này một cách tự do và sẽ chuyển giao quyền lực cho người chiến thắng vào cuối tháng Sáu.

Mặc dù chính thức bắt đầu vào ngày 30/4, song chiến dịch vận động tranh cử trên thực tế đã được khởi động từ nhiều tuần trước đó với việc nhiều đường phố đã treo các băng rôn, khẩu hiệu tranh cử và các ứng cử viên đã đi khắp nơi để vận động tranh cử từ Thượng Ai Cập đến đồng bằng sông Nile.

Theo quy định về tranh cử tổng thống, trong các chiến dịch vận động tranh cử, các ứng cử viên có thể tổ chức hội thảo và míttinh, thuyết trình về cương lĩnh tranh cử của mình, nhưng không được phép khai thác đời tư và gia đình của các đối thủ. Mọi phát biểu chống lại sự thống nhất, đoàn kết dân tộc và sử dụng các khẩu hiệu tôn giáo đều bị cấm. Quy định cũng nêu rõ các ứng cử viên không được phép sử dụng các hình thức bạo lực, dọa dẫm, tặng quà và hối lộ... để lôi kéo cử tri. Ủy ban bầu cử Ai Cập cũng cấm các ứng cử viên sử dụng các tòa nhà công, các phương tiện giao thông công để phục vụ quá trình vận động tranh cử. Viên chức nhà nước không được phép hỗ trợ các ứng cử viên.

Tuần trước, Ủy ban bầu cử tổng thống Ai Cập (HPEC) đã công bố danh sách cuối cùng gồm 13 ứng cử viên đủ tư cách ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở nước này, trong đó có cựu Chủ tịch Liên đoàn Arập Amr Moussa và cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq dưới thời chính quyền của Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak.

Cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập sắp tới là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Ai Cập kể từ sau làn sóng biểu tình rầm rộ lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak hồi đầu năm 2011. Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) đã cam kết chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự vào cuối tháng Sáu tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục