Bắt đầu cuộc bầu cử Quốc hội ở CHDCND Triều Tiên

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 8/3, cử tri CHDCND Triều Tiên đi bỏ phiếu để bầu Quốc hội khóa mới.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 8/3, cử tri CHDCND Triều Tiên đi bỏ phiếu để bầu Quốc hội khóa mới.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn tin nguồn tin trên cho biết các hòm phiếu bắt đầu mở cửa từ 9 giờ sáng (giờ địa phương) và kết thúc vào lúc 18 giờ cùng ngày.

Bầu cử Quốc hội ở Triều Tiên tiến hành theo thể thức bầu trực tiếp và mỗi quận, huyện chỉ có duy nhất một ứng cử viên. Dự kiến, kết quả kiểm phiếu sẽ công bố một ngày sau đó.

Phát biểu hồi cuối tháng 2 vừa qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-il khẳng định cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa " cực kỳ quan trọng trong bối cảnh một cuộc cách mạng mới đang được khởi động trên mọi mặt trận nhằm xây dựng đất nước Triều Tiên thịnh vượng và hùng mạnh".


Trong khi các phương tiện thông tin đại chúng Triều Tiên tập trung tuyên truyền, động viên người dân đi bỏ phiếu thì các nhà phân tích quốc tế chỉ quan tâm đến kết quả cuộc bầu cử, điều sẽ quyết định nhân vật kế nhiệm nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

Tham gia ứng cử đại biểu quốc hội lần này có Kim Jong-ul, 26 tuổi, con trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-il. Trước đó, đã có nhiều thông tin nói rằng ông Kim Jong-il. chọn con trai út Kim Jong-ul làm người kế vị.


Quốc hội Triều Tiên khóa vừa qua (với nhiệm kỳ 5 năm, từ 2003-2008) gồm 687 đại biểu được bầu chọn với 100% phiếu ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục